Đại hội đã khen thưởng các đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Đại hội đã khen thưởng các đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

(HBĐT) - Ngày 22/5, Hội đồng đội huyện Lạc Thủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự Đại hội có 170 thiếu niên tiêu biểu đại diện cho trên 7.000 đội viên thiếu niên trong toàn huyện.

 

Trong những năm qua, phong trào tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", qua đó các em đã hiểu biết và thêm yêu quê hương đất nước. Các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Áo lụa tặng bà" "Đền ơn đáp nghĩa" đã được các tổ chức Đội hăng hái thi đua thực hiện. Cùng với đó, phong trào "Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai" cũng đã được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, các em hướng đến phương pháp học tập hay, hiệu quả, rèn luyện ý thức, tác phong của bản thân, thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường... Từ các phong trào đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các liên đội và giữa các liên đội với nhau góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong nhà trường. Số lượng các em đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện có 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi khu vực và quốc gia, 886 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 469 lượt học sinh giỏi cấp huyện, gần 1.600 lượt học sinh đạt giỏi.

 

 

                                                          Hà Chung

                                               (Đài TT-TH Lạc Thủy)

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục