Nhiều đội văn nghệ đã có sự đầu tư kỹ về trang phục đạo cụ cho biểu diễn.
(HBĐT) - Nhiều năm lại đây, phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Tân Lạc được quan tâm phát triển rộng và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mọi người dân trong huyện.
Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc trung tâm VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Đến nay toàn huyện có 239 xóm, bản có đội văn nghệ tuyên truyền. Các đội văn nghệ đều được quan tâm, đầu tư trang bị bộ âm ly, bộ trang phục dân tộc phục vụ cho tập luyện và biểu diễn văn nghệ, nhất là từ năm 2013 đến nay, các đội văn nghệ thôn, xóm đều đã nhận được trợ cấp mỗi năm 2 triệu đồng/đội để các đội mua sắm, trang phục, đạo cụ biểu biễn. Qua đó, hoạt động văn nghệ quần chúng được nâng cao và thu tút được đông đảo mọi người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Có nhiều đội văn nghệ đã thút được 3 – 4 thế hệ trong một gia đình cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của xóm, trong đó, tiêu biểu như gia đình bà Bùi Thị Nguyên, tiểu khu 7 - TT Mường Khến, gia đình ông Bùi Xuân Nhị, xóm Phung - xã Ngọc Mỹ… có đến 3 thế hệ cùng tham gia. Bà Bùi Thị Nguyên tâm sự: Năm nay tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoài bà ra, các con trai, con dâu và các cháu đều là cán bộ, công chức và đang đi học những vẫn là những thành viên tích cực tham gia đội văn nghệ của khu. Trước mỗi dịp biễu diễn, nhà bà như trở trành một sân khấu thu nhỏ, 3 thế hệ trong một gia đình cùng nhau tập luyện và chỉ dạy cho các con cháu những bài hát, làn điệu truyền thống của dân tộc.
Hiện nay, các hoạt động hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên hơn từ các cấp xóm, bản. Sau những buổi lao động vất vả trên đồng ruộng, nông dân cùng nhau vui vẻ tập luyện múa, hát. Tuy các tiết mục còn đơn điệu nhưng đều được các đội thể hiện sinh động, vui tươi và đặc biệt đã tạo được không khí vui vẻ, đoàn kết mọi người dân trong thôn, xóm với nhau. Đặc biệt, vào các ngày lễ lớn hay các ngày kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, trường học cũng tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, buổi liên hoan văn nghệ gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương, của ngành với nhiều chủ đề phong phú. Với từng chủ đề đêm diễn, các đơn vị đều có sự đầu tư kỹ về mọi mặt từ nội dung, diễn xuất đến trang phục đạo cụ…, trong đó nhiều đơn vị đã xây dựng các chương trình, các tác phẩm giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng đã được các đơn vị biểu diễn dưới các hình thức ca múa nhạc, tiểu phẩm, hài kịch… đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua các buổi văn nghệ, đội văn nghệ còn tập trung truyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới như xây dựng các tiểu phẩm về những cá nhân điển hình về hiến đất làm đường giao thông, các công trình phúc lợi hay những tiểu phẩm phê phán những việc làm sai trái, những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thông qua đó giúp người dân có nhận thức đúng đắn và cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.
Văn nghệ quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với mỗi người dân ở từng địa bàn dân cư, tuy nhiên, cùng với sự phát triển chung, trong các buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ một số đội văn nghệ vẫn sử dụng các bài hát, điệu múa hiện đại mà chưa chú trọng đến việc bảo tồn các làn điệu dân ca, các điệu múa Mường cổ. Theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng, để bảo tồn và phát huy những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc, các đội văn nghệ cần xây dựng các tiết mục gần gũi với đời sống sinh hoạt của người dân và phôi phục lại những làn điệu Mường cổ để biểu diễn trong các buổi biểu diễn để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
Hồng Ngọc
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.