Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy trao đổi, triển khai nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy.

Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy trao đổi, triển khai nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Phi, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy cho biết: Xác định bạo lực gia đình cũng là một tệ nạn xã hội gây đến tổn thương mạnh mẽ về tinh thần và thể chất cho nạn nhân đặc biệt là đối với phụ nữ, tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội. Trong những năm qua, huyện Yên Thủy đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, trong đó, phải kể đến việc Hội PN huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB phòng - chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy. Từ các mô hình đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn.

 

Hiện nay, CLB phòng - chống bạo lực gia đình được thành lập ở 100% xã, thị trấn. Mỗi CLB đã xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành quy chế, tổ chức ra mắt và sinh hoạt định kỳ, lồng ghép với sinh hoạt của hội phụ nữ. Thông qua các buổi sinh họat, Ban chủ nhiệm CLB đã trao đổi thông tin với các thành viên qua đó năm bắt kịp thời các gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực, từ đó có biện pháp theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời. Từ khi triển khai mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình, trên địa bàn huyện đã giảm thiểu đáng kể các vụ bạo lực phụ nữ, trẻ em. Theo thống kê của Hội Phụ nữ huyện, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không để xảy ra trường hợp bạo lực gia đình. Các CLB đã kịp thời hòa giải và can thiệp, không để xảy ra bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Các thành viên trong CLB đã đến các gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình, khéo léo tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân và có những tác động tích cực giúp đối tượng nâng cao nhận thức, cách ứng xử, giải quyết những mâu mắc nhỏ trong gia đình một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của các CLB phòng - chống bạo lực gia đình cũng đã tạo nên sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phong trào xây dựng NTM.  Nhờ đó, đã giảm cơ bản các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình.

 

Cùng với hoạt động của các CLB, huyện Yên Thủy đã duy trì hiệu quả hoạt động của 64 địa chỉ tin cậy. Mỗi địa chỉ tin cậy có khoảng 3 thành viên, trong đó trưởng nhóm thường là bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm hay là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Địa chỉ tin cậy thường là nhà của trưởng xóm, nhà văn hóa thôn hay văn phòng của công an xã. Trưởng nhóm địa chỉ tin cậy khu phố II, thị trấn Hàng Trạm cho biết: Từ khi thành lập địa chỉ tin cậy của KDC, mỗi khi có nạn nhân của bạo lực gia đình vào bất kể thời điểm nào trong ngày đều được đến lánh nạn, trợ giúp, động viên an ủi. Cùng với đó, thành viên của nhóm sẽ tìm đến đối tượng gây bạo lực gia đình để trao đổi, hòa giải. Từ hiệu quả trong hoạt động, thị trấn Hàng Trạm đã nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy, đến nay có 100% KDC thành lập được. Nhiều năm nay, trên địa bàn không có vụ bạo lực gia đình đáng tiếc xảy ra.

 

Cũng theo đồng chí Bùi Thị Phi: Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện sẽ phối hợp nhân rộng 100% thôn, xóm, khu phố có từ 1 địa chỉ tin cậy. Các CLB phòng - chống bạo lực gia đình vẫn tiếp tục hoạt động lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng - chống bạo lực gia đình và các vấn đề về CSSKSS/KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

 

 

                                                                 Hồng nhung

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục