Một giờ học tiếng Anh cùng tình nguyện viên quốc tế tại Trung tâm TTN tỉnh.

Một giờ học tiếng Anh cùng tình nguyện viên quốc tế tại Trung tâm TTN tỉnh.

(HBĐT) - Trong những ngày hè, Trung tâm Thanh - thiếu niên tỉnh trở nên sôi động hơn bởi nơi đây đã trở thành địa chỉ khá quen thuộc của các bạn thiếu nhi thành phố. Nhằm phát hiện, ươm mầm tài năng, bồi dưỡng năng khiếu tạo điều kiện cho thanh - thiếu nhi tỉnh phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, mùa hè năm nay, Trung tâm Thanh thiếu niên (TTN) tỉnh đã mở 11 lớp năng khiếu với các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, TD-TT, năng khiếu thẩm mỹ... Có gần 600 học viên ở các lứa tuổi tham gia đăng ký học, trong đó, chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là các em lứa tuổi tiểu học. Đặc biệt, các lớp về kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình, mỹ thuật, âm nhạc, các CLB sinh hoạt tiếng Anh dịp hè nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh.

 

Chị Phạm Thị Oanh,  một phụ huynh chia sẻ: “Đến với sân chơi của Trung tâm TTN tỉnh, chúng tôi đều yên tâm khi gửi con ở đây. Cách đây 2 năm, tôi cho cháu tham gia vào sinh hoạt CLB âm nhạc hè, cháu mạnh dạn, nhanh nhẹn hơn nhiều. Theo tôi, dịp hè các bậc phụ huynh nên đưa các cháu đến những nơi như thế này để giúp các cháu phát triển kỹ năng sống toàn diện hơn”.

 

Để tạo một sân chơi vui tươi bổ ích, đáp ứng được nhu cầu và sở thích của thiếu nhi, giúp các em có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, bồi dưỡng và phát huy năng khiếu sáng tạo của bản thân, ngay từ đầu năm 2014, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Ngô Vũ Thảo,  Trưởng phòng nghiệp vụ (Trung tâm TTN tỉnh) cho biết: Hiện tại, Trung tâm đang tập trung vào những vấn đề cơ bản: thứ nhất là chọn lọc các bộ môn phù hợp với thị hiếu của thanh - thiếu nhi trong tỉnh để đầu tư cao hơn, tăng số lượng loại hình các CLB; thứ 2 là chọn lọc và mời những CTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn tốt, yêu ngành, yêu nghề và yêu trẻ thơ; thứ 3 là tập trung sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, phòng học trang thiết bị phục vụ học tập như  máy chiếu, máy tính, đàn organ, tăng âm loa máy và các hoạt động khác..

 

Tại Trung tâm, hè năm nay đã và đang diễn ra nhiều sự kiện mang tính giáo dục cao như tổ chức các trại hè “Thiếu nhi Hòa Bình”, “Trại hè tiếng Anh”, “Trại hè hành trình văn hóa”; các lớp học năng khiếu âm nhạc, hội họa, khiêu vũ, tin học, võ teakwondo, kỹ năng sống và các CLB: thời trang, bạn đọc, phóng viên nhỏ... Đặc biệt, nhằm đem lại một mùa hè bổ ích và lý thú, bắt đầu từ năm nay, Trung tâm mở thêm các lớp: đàn Organ, khiêu vũ, thể dục thể hình và bóng rổ với sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt huyết, yêu trẻ thơ. Trại hè tiếng Anh và CLB tiếng Anh có sự tham gia của các tình nguyện viên quốc tế (có quốc tịch Hàn Quốc, Mỹ) khiến những giờ học trở nên sôi nổi, lý thú hơn, từ đó khơi gợi niềm đam mê ngoại ngữ cho trẻ là rất thiết thực. Bên cạnh đó, khi sinh hoạt hè tại Trung tâm, các em còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: Em tập làm ca sỹ, Em là lãnh đạo giỏi, Cửa hàng bánh yêu thương; các trò chơi trí tuệ sôi động như: rung chuông vàng, đuổi hình bắt chữ, ai là triệu phú, kỹ năng thuyết trình... Sôi động và cuồng nhiệt hơn, vào ngày 24/6, Trung tâm tổ chức giải bóng đá thiếu niên mở rộng  nhằm thu hút các CLB đang sinh hoạt tại sân bóng đá mini tập luyện, giúp các em nâng cao thể lực, duy trì sức khỏe, tự tin bước vào một năm học mới.

 

Hiện tại, để phục vụ các em TTN khu vực xa Trung tâm có sân chơi trong dịp hè, được sự cho phép của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm đã phối hợp với tổ chức Good Neighboor International (GNI), Hàn Quốc tổ chức và duy trì hoạt động các lớp học năng khiếu, hoạt động thư viện tại dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thanh - thiếu niên tại tổ 16, phường Thái Bình với sự tham gia của 6 tình nguyện viên quốc tế và 300 thanh - thiếu nhi các xã, phường: Thống Nhất, Dân Chủ, Thái Bình, Chăm Mát, Sủ Ngòi đến học tập và sinh hoạt.

 

Các lớp học tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh đã và đang là địa chỉ quen thuộc, là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các em thiếu nhi, góp phần từng bước khắc phục tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em, đồng thời hạn chế thấp nhất tai nạn, thương tích, đuối nước mỗi dịp hè về.

 

 

 

 

                                                                 Hoàng Thảo (CTV)

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục