Bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đời sống người Mường, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, nghiên cứu.

Bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đời sống người Mường, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, nghiên cứu.

(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có 296 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được quản lý, bảo vệ, trong đó có 46 di tích cấp quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh đang được tu bổ, tôn tạo và từng bước phát huy giá trị...

 

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, du lịch Hòa Bình đã và đang thu hút các nhà đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng hấp dẫn du khách như: loại hình du lịch văn hóa cộng đồng gắn du lịch sinh thái tại các điểm trên khu vực hồ Hòa Bình; các điểm bản Lác, Pom Coọng, Văn..., người dân tộc Thái huyện Mai Châu; bản Giang Mỗ, xóm ải... người dân tộc Mường huyện Cao Phong, Tân Lạc; xã Hang Kia, Pà Cò người dân tộc Mông huyện Mai Châu; các khu rừng đặc dụng Pu Canh (Đà Bắc), Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Lạc Sơn - Tân Lạc, Thượng Tiến, huyện Kim Bôi... Loại hình du lịch tâm linh tại các lễ hội, các điểm di tích lịch sử văn hóa ở Lạc Thủy, Cao Phong, Đà Bắc và TPHB. Loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi, mỏ nước nóng huyện Lạc Sơn. Loại hình du lịch thể thao giải trí tại sân gôn Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn; thể thao dù lượn tại xã Ngọc Sơn huyện Lạc Sơn, leo núi bơi thuyền hồ Hòa Bình; đi bộ, xe đạp tại TPHB. Trong đó có nhiều điểm du lịch từ lâu đã để lại ấn tượng trong lòng du khách như đến TPHB, du khách có thể thăm quan công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình với 8 tổ máy được đặt trong lòng núi ngày đêm hoạt động cung cấp nguồn điện cho mọi miền Tổ quốc. Sự hoành tráng của đập ngăn sông và sự mênh mông của lòng hồ mang đến cho du khách cảm giác thật đặc biệt. Bước lên khu tượng Bác Hồ, du khách có thể phóng tầm nhìn toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, TPHB đang từng ngày phát triển và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của đất trời nơi đây. Đến hồ Hòa Bình với chiều dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã của 5 huyện, thành phố được hình thành sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình. Với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, thơ mộng sẽ mang đến cho du khách những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng ngoạn khó quên. Nơi đây được ví như một Hạ Long thu nhỏ, phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp, nghỉ dưỡng cuối tuần. Theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, khu vực hồ Hòa Bình là điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Tạm biệt quần thể du lịch vùng hồ Hòa Bình, du khách sẽ đến với bản Mường Giang Mỗ huyện Cao Phong gần như nguyên sơ với hơn 100 nếp nhà sàn Mường nằm nép mình dưới chân núi xen lẫn trong khu ruộng bậc thang. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đời sống người Mường Hòa Bình. Đến bản Mường Giang Mỗ, du khách không chỉ được thăm quan, trực tiếp tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, tập quán lao động sản xuất của người Mường mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm cuộc sống ấy. Ngược dốc Cun, qua đèo Thung Khe, thung lũng Mai Châu lại mang đến cho du khách những cảm nhận mới về một vùng khí hậu, một vùng văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái với thiên nhiên hùng vĩ, cảnh sắc kỳ thú, vẻ đẹp nên thơ của miền sơn cước. Du khách sẽ tham gia các tour, tuyến du lịch văn hóa Thái, du lịch xanh lý thú. Điểm hấp dẫn khi du khách khi đến với Mai Châu là thăm quan các bản người Thái lâu đời, các điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng như bản Lác, bản Văn, bản Pom Coọng. Thăm quan những nếp nhà sàn cao ráo với những thiếu nữ Thái duyên dáng bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm với hoa văn tinh tế, thưởng thức những điệu múa Thái say đắm lòng người hay tham gia những điệu múa sạp uyển chuyển, khéo léo cùng các thiếu nữ xinh đẹp... Để những chuyến đi của du khách thực sự thoải mái, Hòa Bình có hệ thống khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú rộng khắp với nhiều loại hình hứa hẹn mang đến sự hài lòng cho du khách. Hiện, trên địa bàn tỉnh đã có 258 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 25 khách sạn, 175 nhà nghỉ và 103 nhà nghỉ nhà sàn tại các điểm du lịch cộng đồng với hơn 2.298 buồng, đáp ứng nhu cầu du lịch và phục vụ các sự kiện diễn ra trong tỉnh. Nguồn nhân lực tham gia trong lĩnh vực kinh doanh du lịch có trên 1.400 người...

 

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở VH-TT&DL khẳng định: Với những tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch thiên nhiên đã ban tặng và truyền thống lịch sử lâu đời của nền Văn hóa Hòa Bình nổi tiếng. Cùng với quy hoạch phát triển du lịch có chiều sâu và tầm nhìn chiến lược, tỉnh đang dành nhiều ưu đãi cho đầu tư phát triển du lịch với nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch chất lượng. Hoà Bình là một điểm đến hấp dẫn để trải nghiệm lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, tổng lượt khách thăm quan du lịch đến với tỉnh ước đạt 1,1 triệu lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng 22,3%, đạt 55% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 94.000 lượt, khách nội địa 1.006.000 lượt. Thu nhập du lịch ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch năm. Trong những ngày này, cán bộ, nhân viên ngành Du lịch Hòa Bình đang tích cực tuyên truyền, quảng bá du lịch Hòa Bình thanh bình, thân thiện, an toàn, mến khách và phát động chương trình nhằm kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của ngành Du lịch Việt Nam 9/7.

                                                                      

 

                                                                      Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục