CLB “ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian” xóm Lục Đồi, xã Kim Bình (Kim Bôi) biểu diễn các làn điệu dân ca phục vụ khán giả địa phương.

CLB “ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian” xóm Lục Đồi, xã Kim Bình (Kim Bôi) biểu diễn các làn điệu dân ca phục vụ khán giả địa phương.

(HBĐT) - Từ xa xưa, các làn điệu dân ca được ví như là lời tâm sự, là phương tiện giao tiếp và tỏ tình với người khác giới, là sự rung động của con tim, hát để biểu hiện tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của mình với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc. Ngày nay, khi kinh tế - xã hội ngày một phát triển, sự giao thoa giữa các nền văn hoá đã “lấn át” sức sống của dân ca trong đời sống tinh thần của người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Trước thực trạng đó, ngành văn hoá huyện Kim Bôi đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, mô hình nhằm duy trì và phát triển làn điệu dân ca, dân vũ.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Kim Bôi cho biết: Hiện, toàn huyện có 203/203 xóm, bản, tổ dân phố đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng theo quyết định của UBND xã, thị trấn. Có thể nói, đây là một nỗ lực không chỉ của riêng ngành văn hoá mà là sự vào cuộc của các cấp, chính quyền và tổ chức đoàn thể đã quan tâm, đầu tư cho phong trào VHVN của địa phương. Mỗi đội văn nghệ gồm 15 - 20 thành viên là hội viên phụ nữ, CCB, đoàn viên thanh niên. Đội văn nghệ xóm đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ. Nhiều đội văn nghệ đã thu hút được các nghệ nhân cao tuổi là những người am hiểu, thuộc nhiều làn điệu dân ca cổ của dân tộc Mường, Dao, Thái… và đã truyền dạy lại cho thế hệ trẻ.

Nhằm tạo cơ hội cho các đội văn nghệ quần chúng có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện niềm đam mê với văn hoá nghệ thuật, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp huyện được tổ chức 2 năm 1 lần đã thu hút đông đảo đơn vị tham gia. Các đội văn nghệ đại diện cho 28 đơn vị xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã mang đến mầu sắc phong phú, đa dạng cho hội diễn. Các làn điệu dân ca như hát đối, thường  đang - bộ mẹng, hát giao duyên hay các điệu múa truyền thống được tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn. Thông qua hội diễn cũng đã đánh giá được sự phát triển của phong trào VHVN quần chúng, nhiều năm gần đây, các đơn vị xã Hạ Bì, xã Kim Bình và thị trấn Bo luôn dẫn tốp đầu tại kỳ hội diễn cấp huyện. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn, các hội đoàn thể cũng tổ chức được hàng chục hội diễn, đêm giao lưu VHVN chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm.

 

Vừa qua, tại xóm Lục Đồi, Hội phụ nữ xã Kim Bình phối hợp với Trung Tâm hoạc tập cộng đồng, MTTQ và các đoàn thể xã tổ chức lễ ra mắt CLB “Bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian” dân tộc Mường. Với 22 thành viên là hội viên phụ nữ và hội người cao tuổi xóm Lục Đồi. Câu lạc bộ được thành lập nhằm thu hút và tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng văn hóa, văn nghệ cho những người đam mê với các làn điệu hát ru, hát dân ca dân tộc mường. Đồng thời, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nói chung và văn hóa dân tộc Mường nói riêng.

 

Đặc biệt, trong năm 2012, 2013, Trung tâm VH - TT đã phối hợp với trường phổ thông DTNT huyện mở lớp dạy cồng chiêng cho học sinh vào các ngày thứ 5 hàng tuần. Lớp học đã truyền dạy những nội dung cơ bản như: những lý thuyết cơ bản về cồng chiêng, cách sử dụng cồng chiêng, các điệu hát múa truyền thống, mừng đón khách, diễn tấu… Đây cũng là cơ hội để các thanh thiếu niên có điều kiện tiếp cận văn hóa cồng chiêng một cách bài bản, qua đó có khả năng biểu diễn cồng chiêng trong các dịp lễ hội của xóm, bản nhằm kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

 

 

 

                                      Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục