Đoàn công tác của Ban Văn hóa, xã hội & Dân tộc - HĐND tỉnh khảo sát, nắm tình hình về du lịch, tôn giáo tại xã Vầy Nưa (Đà Bắc).
(HBĐT) - Ngày 15/8, Đoàn công tác của Ban Văn hóa, xã hội & Dân tộc (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác quản lý nhà nước về du lịch và công tác tôn giáo trên địa bàn xã Vầy Nưa (Đà Bắc). Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch, Sở Nội vụ.
Vầy Nưa là xã nằm trong vùng lòng hồ sông Đà, có khu di tích lịch sử văn hóa Đền Thác Bờ, Khu du lịch sinh thái Đảo Dừa, xóm Săng Trếch, hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch từ mọi miền đất nước đến thăm quan, du lịch. Ngoài ra xã còn có một số điểm du lịch tiềm năng nhưng chưa được đưa vào khai thác như: Hang Sông, Suối Thé; hang Mưa, xóm Dướng; hang Pheo, xóm Thín. Các loại hình du lịch gồm: du lịch văn hóa lịch sử tâm linh, du lịch sinh thái. Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh tiến hành khảo sát và có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý. Xã đã thực hiện việc quy hoạch đất cho phát triển du lịch tại xóm Bờ với tổng diện tích hơn 6 ha.
Hiện, trên địa bàn xã có 17 thuyền vận tải chuyên chở hành hành tham quan du lịch tại lòng hồ sông Đà với khoảng trên 50 lao động vận hành phương tiện và 80 hộ tham gia du lịch bằng buôn bán nhỏ; 1 điểm phục vụ ăn uống của du khách với trên 200 lao động tham gia.
Tuy nhiên, những năm vừa qua, về cơ bản xã Vầy Nưa hoạt động phát triển du lịch vẫn mang tính tự phát, chưa có đầu tư cho cư sở hạ tầng du lịch. Còn bất cập trong tác quản lý di tích Đền Thác Bờ cụ thể là không kiện toàn được Ban quản lý Đền. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, xã Vầy Nưa đã đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ xã giải quyết dứt điểm những tranh chấp lộn xộn tại Đền Thác Bờ, và có văn bản chỉ đạo chuyên đề về phát triển du lịch lòng hồ sông Đà.
Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện HĐND, UBND huyện Đà Bắc, cũng như những đề xuất, kiến nghị của UBND xã Vầy Nưa. Những ý kiến, vấn đề được nêu tại cuộc khảo sát sẽ được tổng hợp đầy đủ để thông tin bằng văn bản tới UBND tỉnh, UBND huyện và UBND xã để tìm hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý du lịch và tôn giáo trên địa bàn trong thời gian tới.
Thúy Hằng
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.