Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ nói chuyện với đại biểu phụ nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III (1961).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ nói chuyện với đại biểu phụ nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III (1961).

(HBĐT) - Ngày 26/8, thành phố Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Dự đại hội có các đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc và một số sở, ngành cùng 150 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, phường.

 

Triển khai công tác dân tộc giai đoạn 2009 – 2014, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Hoà Bình đã có bước chuyển quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả giai đoạn đạt 12,7%, thu nhập bình quân tăng từ 19 triệu đồng/người/năm (2009) ước đạt 34 triệu đồng/người/năm (năm 2014). Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã tập trung xây dựng và cứng hóa 75 km đường giao thông với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện với tổng số gần 7.400 m chiều dài, 234 bóng sáng, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 1,66%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, các chính sách đối với người dân tộc thiểu số về văn hóa, y tế, giáo dục… được chăm lo kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc thành phố Hòa Bình bình đẳng, đoàn kết, chung sức, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp”, thành phố phấn đấu từ nay đến hết năm 2019 có 55% số lao động trong độ tuổi là người dân tộc thiểu số được tham gia học tập, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 1%; 100% số hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nghe và xem truyền hình…

 

Đại hội đã chọn cử 10 đại biểu đi dự đại hội cấp trên; UBND thành phố tặng giấy khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác dân tộc giai đoạn 2009 – 2014.

                                                                                         

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục