Cán bộ CLB ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới xã Mông Hoá tuyên truyền kiến thức về BĐG tại cơ sở.
(HBĐT) - Theo thống kê của các cơ quan chức năng, năm 2012, số vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn xã Mông Hóa có 4 vụ. Trước thực trạng trên, tháng 4/2013, mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới được triển khai thí điểm tại xã Mông Hóa. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
Để minh chứng cho điều này, chị Nguyễn Thị Xuân, Chủ nhiệm CLB ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới xã Mông Hoá đưa chúng tôi đến thăm gia đình chị Đinh Thị H. ở phố Bãi Nai 1. Chị H. tâm sự: “Anh chị lấy nhau đã lâu, trước đây, chị H. làm nghề cắt tóc, chồng làm nghề tự do. Sau này, chị đã dạy nghề cho chồng và cùng phát triển nghề cắt tóc. Chồng chị cho rằng, mình không quan niệm nghề cắt tóc là của phụ nữ hay nam giới. Bây giờ, phụ nữ và nam giới đều bình đẳng trong công việc và gia đình”. Ngoài là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, chị H. còn là thành viên tích cực trong CLB phòng - chống BLGĐ, CLB không sinh con thứ 3 và vận động chị em trên địa bàn cùng tham gia.
Chị Nguyễn Thị Xuân, Chủ nhiệm CLB ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới cho rằng, hiện nay, trên địa bàn xã Mông Hoá không chỉ có gia đình anh chị H. mà rất nhiều gia đình thể hiện rõ quan niệm bình đẳng trong mọi lĩnh vực. Có thể khẳng định, mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới được triển khai tại xã Mông Hoá phù hợp và được người dân nhiệt tình tham gia. Với quy mô lúc đầu là 1 Ban chủ nhiệm, mỗi xóm có 4 người tham gia gồm cán bộ công an, trưởng xóm, phụ nữ, thanh niên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của xã. Đến nay, mô hình đã được mở rộng với 100% xóm có CLB ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới hoạt động lồng ghép với các CLB phòng - chống BLGĐ, phòng - chống tệ nạn xã hội. CLB tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của nhân dân để ngăn ngừa và giảm thiểu các hệ lụy của bạo lực giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Các thành viên CLB nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực để tư vấn, hỗ trợ nạn nhân kịp thời khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Mỗi quý một lần, CLB tổ chức mời nhân dân trong xóm nghe nói chuyện các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BĐG, vì sự tiến bộ phụ nữ, hôn nhân và gia đình, phòng - chống BLGĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình, thực hiện BĐG… Từ đầu năm đến nay, CLB đã phát được trên 400 tờ rơi có nội dung chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020; phòng- chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền trên loa phát thanh nội dung về giới và BĐG. Nhờ đó, nhận thức của người dân về các mục tiêu BĐG có chuyển biến tích cực, tình trạng BLGĐ đã giảm hẳn. Nếu như năm 2013, trên địa bàn xã còn 1 trường hợp BLGĐ thì từ đầu năm đến nay không có trường hợp nào.
Hương Lan
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.