Lãnh đạo huyện Lạc Sơn trao giải toàn đoàn cho các xã, thị trấn đoạt giải cao tại hội thi.

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn trao giải toàn đoàn cho các xã, thị trấn đoạt giải cao tại hội thi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27 và 28/11, huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội thi trình tấu cồng chiêng, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Mường năm 2014. Đã có trên 430 diễn viên, nghệ nhân của 25 đoàn thuộc các xã, thị trấn, đơn vị ngành tham dự.

 

Mỗi đoàn tham gia đều phải dự thi 3 tiết mục theo yêu cầu (hoà tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Mường) có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước đổi mới; khẳng định được vai trò, vị thế của văn hoá dân gian trong đời sống tinh thần của người dân. Hội thi cũng nhằm khai thác nét đặc sắc văn hóa cổ truyền; phát huy tài năng những nghệ nhân, tạo điều kiện khuyến khích, động viên việc truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Đồng thời, qua hội thi là dịp thông tin tuyên truyền nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Kết quả, BTC đã trao 58 giải, bao gồm 10 giải toàn đoàn và 48 giải cho 3 phần thi chính của hội thi. Cụ thể, giải toàn đoàn, giải A: xã Tân Lập; 2 giải B: xã Định Cư và Văn Nghĩa; 3 giải C: Liên Vũ, Tự Do, Yên Phú và 4 giải KK: Quý Hoà, Nhân Nghĩa, Xuất Hoá và Thượng Cốc. Giải về hoà tấu cồng chiêng, giải A: xã Tân Lập; giải B: Yên Phú và Liên Vũ, giải C: thị trấn Vụ Bản, Tự Do, Văn Nghĩa và 10 giải KK. Giải hoà tấu nhạc cụ dân tộc, giải A: xã Văn Nghĩa, giải B: Liên Vũ và Định Cư, giải C: Tân Lập, Quý Hoà, Tự Do và 10 giải KK. Giải hát dân ca Mường, giải A: xã Định Cư, giải B: Phòng GD&ĐT và xã Tân Lập, giải C: Nhân Nghĩa, Văn Nghĩa, thị trấn Vụ Bản và 10 giải KK. Từ hội thi này là cơ sở để huyện Lạc Sơn lựa chọn được các diễn viên, tiết mục xuất sắc tham gia các hội thi, hội diễn cấp tỉnh và khu vực.

                                                                                    

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục