CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bản Lác biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch cộng đồng.

CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bản Lác biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch cộng đồng.

(HBĐT) - Tháng 9/2005, CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) được thành lập nhờ sự lãnh đạo của Ủy ban Hội LHTN huyện, chi bộ, chính quyền xóm nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Quá trình bước đầu đi vào hoạt động, CLB nhận được sự hỗ trợ của các nghệ nhân trong xóm, bản đã tập hợp các ĐVTN tập luyện các điệu múa, bài hát các dân tộc thiểu số như điệu múa xòe của dân tộc Thái, múa khèn dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao... Các thành viên trong CLB nhiệt tình, chịu khó học hỏi, tìm hiểu nét độc đáo của điệu múa, bài hát, sưu tầm các nhạc cụ truyền thông như khèn bè Thái, trống chiêng, boong bu, ống tre, ống nứa... để vận dụng vào từng điệu múa dân tộc. Các bài hát tiếng Thái, Mông, Mường được các thành viên luyện tập và dịch ra tiếng Việt để phục vụ trong các đợt biểu diễn chào mừng các sự kiện lớn của huyện như Đại hội Đảng bộ, Đại hội Đại biểu các DTTS, Đại hội Đoàn TN, Hội LHTN... và các hoạt động quan trọng khác như lễ ra quân tháng thanh niên, ra quân phát động ngày Môi trường thế giới, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. CLB còn tham gia, đóng góp các tiết mục đặc sắc tại nhiều hội diễn quy mô cấp tỉnh, khu vực như hội diễn NTQC toàn tỉnh, ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Điện Biên, Lào Cai, biểu diễn phục vụ Đại hội Hội Luật gia dân chủ quốc tế tại Hà Nội, lễ khai trương khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn và một số hội chợ trong, ngoài tỉnh... Bình quân mỗi năm, CLB đã biểu diễn trên 300 lượt phục vụ du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh huyện, được đánh giá cao, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Ngoài phục vụ các dịp lễ, Tết, CLB còn thường xuyên giao lưu với các đơn vị bạn trong, ngoài huyện, tỉnh, giao lưu với sinh viên các trường Đại học, các CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa của huyện Đà Bắc, Cao Phong, CLB của huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), huyện Vân Hồ (Sơn La).

 

Đáng chú ý, nhiều tiết mục múa đã được các nghệ nhân trong CLB biến tấu từ nét sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc như múa lễ hội cầu mưa nhằm cầu trời, khấn đất cho mùa màng bội thu, hát mời rượu, hát khắp diễn ra trong các lễ hội của đồng bào dân tộc Thái như lễ mừng nhà mới, cơm mới sau khi mùa màng đã gặt xong để báo công với tổ tiên, trời đất, múa chuông của dân tộc Dao minh họa phong tục của dân tộc trong dịp đặt tên con, lễ thôi nôi, hay múa khèn của dân tộc Mông mừng đón xuân về... Để duy trì hoạt động có hiệu quả, CLB thường xuyên kết nạp các thành viên mới thay thế các thành viên chuyển đi học tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, đồng thời đổi mới các tiết mục sao cho phong phú, hấp dẫn trên cơ sở vẫn duy trì chất liệu truyền thống của các dân tộc.

 

Chị Lò Thị Thương, thành viên CLB bản Lác cho biết: Bên cạnh việc duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hoạt động biểu diễn của CLB đã giải quyết công ăn việc làm cho các thành viên. Trung bình mỗi năm, từ hoạt động biểu diễn phục vụ du khách, CLB thu về trên 250 triệu đồng. Ngoài chi trả cho các thành viên, CLB dành kinh phí mua sắm các trang thiết bị, đạo cụ biểu diễn như trang phục, trống chiêng, khèn bè, sử dụng vào việc thăm hỏi các gia đình chính sách, mua sách vở tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... CLB còn tổ chức các buổi biểu diễn từ thiện đóng góp kinh phí tổ chức Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em nhỏ tại địa phương, quyên góp ủng hộ chi đoàn thanh niên của KDC để tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền góp thúc đẩy phong trào thanh niên của chi đoàn ngày càng phát triển, tập hợp đông đảo ĐVTN. Các thành viên còn tham gia cùng với các nghệ nhân chế tác một số loại nhạc cụ dân tộc như Pí khúi, mõ, khèn bè, sáo Mông góp phần lưu giữ, bảo tồn nhạc cụ các dân tộc thiểu số.

                                                                                      

 

                                                                           Bùi Minh

 

                                        

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục