Lễ hội chùa Hang (xã Yên Trị) luôn được tổ chức trang trọng, đúng truyền thống và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Lễ hội chùa Hang (xã Yên Trị) luôn được tổ chức trang trọng, đúng truyền thống và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

(HBĐT) - Trước đây, địa bàn huyện Yên Thủy đã “khá nóng” khi xuất hiện hiện tượng tuyên truyền đạo lạ, xây dựng miếu thờ trái phép. Tuy nhiên, ngay sau khi sự việc được phát hiện, chính quyền địa phương đã khẩn trương có những biện pháp tuyên truyền, vận động kịp thời tháo dỡ, ngăn chặn, đảm bảo giữ vững ANTT địa phương. Hiện, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn toàn huyện đã đi vào ổn định, các hoạt động tôn giáo diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thủy có 2 tôn giáo hoạt động là Công giáo và Phật giáo. Trong đó có khoảng 950 tín đồ Công giáo thuộc giáo họ Di Dân và giáo họ Phúc Lương. Năm 2014, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện đã tổ chức hơn 70 cuộc lễ thường niên tại các giáo họ theo đúng quy định của pháp luật. Phật giáo trên địa bàn huyện có khoảng hơn 900 phật tử đã quy y. Hoạt động chủ yếu diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, phật tử tập trung đến các đình, chùa, đền cầu lộc, cầu may.

 

Việc tổ chức các hoạt động lễ, tín ngưỡng dân gian trên địa bàn huyện tập trung vào 5 lễ hội lớn là: lễ hội đình Xàm (xã Phú Lai), lễ hội đình Thượng và lễ hội chùa Hang (xã Yên Trị), lễ hội đình Phủ Vệ (xã Đoàn Kết), lễ hội hang chùa Thượng - đình Liêu (xã Ngọc Lương). Trong đó, lễ hội chùa Hang, đình Xàm tổ chức quy mô lớn, hàng nghìn lượt du khách thập phương tham dự. Các lễ hội diễn ra theo đúng truyền thống, phong tục tập quán, trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

 

Trao đổi về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện, đồng chí Quách Ngọc Lê, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Phòng Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân những quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo. Phòng tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn các nơi tổ chức lễ hội tín ngưỡng dân gian theo đúng quy định. Một nội dung cũng được phòng Nội vụ hết sức quan tâm, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2014, phòng đã kiểm tra các xã, thị trấn về công tác tôn giáo, từ đó kịp thời phát hiện và điều chỉnh những hoạt động không đúng.  Cụ thể như đã phát hiện việc xây miếu thờ trái phép tại xóm Lý Hưng, xã Lạc Hưng. Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo huyện đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi, tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và bà con đã tự nguyện tháo dỡ. Trong năm 2014,  trên địa bàn không xảy ra hiện tượng tuyên truyền đạo lạ, đạo trái phép.

 

Ngoài ra, cán bộ làm công tác tôn giáo đã được củng cố về số lượng, được học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ nên đã phát huy tốt hơn khả năng, kinh nghiệm thực tiễn trong nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của tổ chức và cá nhân  như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất giáo họ Phúc Lương (xã Ngọc Lương) đang sử dụng hợp pháp... Nhờ vậy mà đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng đều tin tưởng tuyệt  đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống ôn hòa, đoàn kết theo tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.

 

 

 

 

                                                                         Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục