Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 5/3, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN tỉnh.

 

Năm 2014, Ban VSTBPN tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và tham gia công tác xã hội. Kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ nữ đảng viên là 19.936 người, chiếm 35%. Tổng số có 31/188 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý ở cấp tỉnh, chiếm 16,48%. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, năm 2014, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 15.800 lao động, trong đó nữ chiếm 45%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực GD&ĐT, y tế, văn hóa thông tin, gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và nâng cao năng lực QLNN về bình đẳng giới cũng đạt được kết quả đáng khích lệ…

 

Thực hiện chương trình công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2015, Ban VSTBPN các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới và VSTBPN. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình thí điểm phòng- chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn); mô hình xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới tại 5 xã của huyện Đà Bắc. Tăng cường XHH và phối hợp liên ngành giữa các ngành của tỉnh với UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới và VSTBPN…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định, trong năm 2014, hoạt động VSTBPN của tỉnh triển khai trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của Ban VSTBPN các cấp đã từng bước đưa hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN vào thực tiễn, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cho rằng, trong năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt là sự kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Đây cũng là năm về đích các chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó có chỉ tiêu về công tác VSTBPN. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN, các cấp, ngành cần quan tâm đến công tác cán bộ nữ; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách về giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội…

 

                                                                                      PV

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục