Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, năm 2014, huyện Lương Sơn đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây mới 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. ảnh: MTTQ, các ngành, đoàn thể và nhân dân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị trấn Lương Sơn.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, năm 2014, huyện Lương Sơn đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây mới 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. ảnh: MTTQ, các ngành, đoàn thể và nhân dân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị trấn Lương Sơn.

(HBĐT) - Trong năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trên địa bàn huyện Lương Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các KDC chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước KDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Toàn huyện xây dựng và duy trì trên 300 mô hình hoạt động hiệu quả về AN -TT, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc..., góp phần đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

 

Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng NTM, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ gia đình, KDC thực hiện “Vườn sạch, nhà đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Bên cạnh đó, phong trào hiến đất, tài sản, công sức trong thực hiện xây dựng NTM được đông đảo nhân dân tham gia với nhiều hình thức như: ủng hộ, quyên góp tiền của, đất đai, ngày công lao động nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực để chung sức xây dựng NTM. Từ phong trào, nhân dân trong huyện đã hiến 5.789 m2 đất, đóng góp trên 20.000 ngày công lao động. Các chương trình phối hợp, lồng ghép với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” được MTTQ huyện quan tâm chú trọng như tuyên truyền phòng - chống ma tuý, tệ nạn xã hội, pháp luật về ATGT, phòng - chống tội phạm, VSATLĐ, phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, các hoạt động Năm thanh niên tình nguyện, “Ngày gia đình Việt Nam”, “Ngày pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”... Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm đóng góp ủng hộ CVĐ “Ngày vì người nghèo”. Hàng năm, các xã, thị trấn đều có kế hoạch xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết”. Năm qua, toàn huyện vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 560 triệu đồng, đã hỗ trợ để sửa chữa, nâng cấp xây mới 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Các tổ chức thành viên MTTQ huyện vận động, tiếp nhận ủng hộ gần 600 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây mới 27 nhà nghĩa tình đồng đội, nhà mái ấm, nhà tình thương, nhà CTĐ... trao tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Từ phong trào tạo điều kiện, động lực để các hộ nghèo khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, dần xoá đói, giảm nghèo. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hàng năm là dịp để biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các hộ gia đình, KDC trong một năm phấn đấu, thực hiện các phong trào thi đua luôn thu hút sự tham gia của đông đảo của người dân. Qua bình xét, năm qua, toàn huyện có 121 KDC đạt văn hoá, chiếm 65,4%; 18.743 hộ gia đình văn hoá, chiếm 81,3%; 29 làng, 7.885 hộ gia đình đạt văn hoá 3 năm liên tục; 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 60 trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Trong đó, 20 tập thể cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 5 năm, giai đoạn 2009-2014 được biểu dương, khen thưởng.

 

                                                                                      Hà Thu

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục