Các hiện vật, cổ vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập và nghiên cứu của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các hiện vật, cổ vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập và nghiên cứu của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

(HBĐT) - Với nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa các dân tộc trong toàn tỉnh, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử và danh thắng, các di sản văn hóa trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Khó khăn lớn nhất đối với công tác bảo tồn, bảo tàng hiện nay là cơ sở hạ tầng. Hiện, Bảo tàng vẫn phải ở “nhờ” Cung Văn hóa, phòng trưng bày, bảo tồn không đáp ứng được về kỹ thuật dẫn đến việc một số cổ vật, hiện vật không được trưng bày, bảo vệ đúng cách. Bên cạnh đó, với nguồn kinh phí hạn chế, công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý di tích đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên,  hiện nay công tác này đã huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội việc trùng tu, tôn tạo di tích được nhiều địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, nghiên cứu, sưu tầm được nhiều tập thể cá nhân, chung tay thực hiện.

 

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 69 di tích, trong đó có 41 di tích cấp quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh, hơn 300 tài liệu hiện vật là kho sử liệu giá trị vẫn đang được tiếp tục bảo tồn, phục vụ nhu cầu thưởng thức, tìm hiểu giá trị văn hóa của người dân trong tỉnh. Những năm qua, công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đông đảo nhân dân ủng hộ và đóng góp nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 4 năm qua, Bảo tàng tỉnh đã thu nhận từ các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp 12 hiện vật và 1 sưu tập hiện vật. Hội đồng định giá di vật, cổ vật Sở VH -TT&DL đã thẩm định 2 chiếc cồng chiêng, 1 nồi đồng, 1 ninh đồng, 2 bát gốm, 1 âu gốm, 4 trống đồng, 1 mặt trống đồng và 1 sưu tập tiền đồng cổ. Qua thẩm định, Hội đồng nhất trí đánh giá 11 hiện vật và 1 sưu tập hiện vật tiền xu đều là những di vật, cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học, có niên đại từ thế kỷ II đến đầu thế kỷ XX, tổng giá trị được định giá 827 triệu đồng. Để giúp người dân trong toàn tỉnh hiểu được giá trị văn hóa, lịch sử của hiện vật, cổ vật, trong năm 2014, Bảo tàng tỉnh đã mở 2 cuộc trưng bày lưu động phục vụ các sự kiện chính trị trong tỉnh với chủ đề Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Thàng và Một số cổ vật tiêu biểu tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh đã xây dựng gian trưng bày Một số tài liệu, hiện vật của Trung đoàn 52 Tây Tiến và thường xuyên mở cửa phòng trưng bày cố định tại Bảo tàng để phục vụ nhân dân tham quan, học tập, nghiên cứu.

 

Đối với công tác quản lý di tích, Bảo tàng tỉnh đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý di tích, gắn trách nhiệm của các cấp, ngành, các đoàn thể ở huyện, xã trong bảo vệ và phát huy giá trị di tích, ngăn chặn sự lấn chiếm, xâm hại hành lang bảo vệ đất di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn hóa và sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương. Năm 2014, đã hoàn thiện 3 hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xếp hạng di tích đình Cổi (xã Bình Chân,  Lạc Sơn), đền Rem (TT Chi Nê,  Lạc Thủy) và chùa Quất Lâm (xã Hòa Sơn, Lương Sơn). Theo chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014, đã tu bổ, tôn tạo 2 di tích thắng cảnh động Nam Sơn (Tân Lạc) và di tích khảo cổ mái đá làng Vành (Lạc Sơn). Ngoài ra, công tác tuyên truyền giới thiệu giá trị nội dung di tích thường xuyên được thực hiện nhằm xã hội hóa hoạt động bảo vệ di tích, bảo tồn di sản văn hóa.

 

 

                                                                               Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục