Đêm văn nghệ “Chào xuân 2015” được Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPHB chuẩn bị công phu đảm bảo về nội dung, tính nghệ thuật để phục vụ nhân dân.

Đêm văn nghệ “Chào xuân 2015” được Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPHB chuẩn bị công phu đảm bảo về nội dung, tính nghệ thuật để phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Cứ ngỡ ở nơi trung tâm tỉnh lỵ với nhiều thứ “nhất”, trong đó có nhất về thông tin, truyền thông, các phương tiện, hoạt động giải trí... người dân sẽ không quan tâm nhiều đến hoạt động văn nghệ quần chúng, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Theo thống kê, đánh giá của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, tính đến nay, TPHB là đơn vị duy nhất trong toàn tỉnh duy trì tốt việc tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Đó là niềm tự hào của những những cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPHB.

 

Đặt câu hỏi: Có điều kiện nào đặc biệt để TPHB duy trì tốt phong trào văn nghệ quần chúng trong điều kiện bùng nổ thông tin và các phương tiện giải trí như hiện nay? Đồng chí Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TPHB cho biết: Là sự nhiệt tình, tinh thần vượt khó, trăn trở với nghề của mỗi cán bộ, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Nói vậy, bởi cho đến nay TPHB vẫn chưa được coi là đơn vị đặc thù để phân bổ kinh phí cho hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao. Cùng một gói kinh phí như các huyện nhưng vì là trung tâm của tỉnh nên ngoài nhiệm vụ thường xuyên, thành phố còn phải  thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của tỉnh. Bởi địa bàn rộng, tập trung nên công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương là rất lớn và tốn khá nhiều kinh phí. Bên cạnh đó, Trung tâm mới được thành lập năm 2012 nên đến nay vẫn còn thiếu nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị, cụ thể như: phòng tập cho hoạt động văn nghệ, sân tập thể thao, phòng đọc sách của thư viện. Vượt lên những khó khăn đó, cán bộ, viên chức của Trung tâm đã tập trung nghiên cứu những hướng đi, cách làm phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Cụ thể là hướng dẫn các hoạt động văn văn hóa, văn nghệ, thể thao, thư viện trên địa bàn thành phố. 

 

Để giữ được sức sống cho phong trào, hàng năm, Trung tâm Văn hóa - thể thao thành phố Hòa Bình luôn dành thời gian, điều kiện để tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp chào đón năm mới và phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật hoặc dạ hội đón giao thừa tại Cung Văn hóa tỉnh. Tiếp đó, cử cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo các đội văn nghệ tuyên truyền,  CLB, nhà văn hóa xã, phường, tổ dân phố, KDC tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Giúp cơ sở xây dựng chương trình tập luyện, tham gia hội thi tuyên truyền cổ động, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã, phường. Tổ chức luân phiên (1 năm thi tuyên truyền, cổ động, 1 năm hội diễn văn nghệ quần chúng) để giữ phong trào. Trong năm qua, cán bộ của Trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho 252 đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở trên địa bàn. Phối hợp với Ban CHQS thành phố xây dựng kịch bản tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ buổi gặp mặt, tọa đàm với các chiến sỹ Điện Biên nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; phối hợp với Hội LHTN thành phố tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình” phối hợp với Đài TT -TH thành phố tổ chức cuộc thi “Tiếng hát măng non”.

 

Với nhiều hoạt động sôi nổi, được chuẩn bị công phu, TPHB luôn giữ được “ngọn lửa” phong trào văn hóa, văn nghệ. Năm qua, một lần nữa đoàn TPHB đoạt giải A toàn đoàn tại Hội thi tuyên truyền, cổ động tỉnh và giải A toàn đoàn tại Liên hoan các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh. Năm 2015, theo định kỳ luân phiên là năm tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tại cơ sở và Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn thành phố, việc phát động và chuẩn bị đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, hứa hẹn sự khởi đầu tốt đẹp để nối tiếp những thành công.

 

 

 

                                                                        Lam Nguyệt 

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục