Chị Phạm Thị Thơm miệt mài thiết kế trang phục cho khách hàng.
(HBĐT) - 25 năm nay chị Phạm Thị Thơm ở tổ 4, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chọn cho mình hướng đi thiết kế trang phục truyền thống. Gia đình chị không chỉ là nơi thiết kế, may đo mà còn góp phần nhỏ bé gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua từng trang phục.
Nằm ngay gần trung tâm TP Hòa Bình, cửa hàng Thơm Trứ luôn bận rộn nhiều khách hàng đặt may và thuê trang phục. Chị kể: Năm 1990, thấy nhu cầu người may và thuê trang phục dân tộc nhiều nên tôi quyết định mở cửa hàng. Thời gian đầu ít người biết nên cũng vắng khách, sau dần quen khách nên chồng tôi tham gia phụ giúp. Đến giờ không chỉ có khách trong tỉnh mà nhiều người ở ngoài tỉnh cũng tìm đến đây. Vừa may trang phục truyền thống tôi vừa tìm tòi, sáng tạo cải tiến cho phù hợp xu thế thời đại.
Với bàn tay khéo léo, năm 2013, bộ trang phục của chị đạt giải nhất trong cuộc thi “Người đẹp ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc được tổ chức tại TP Hòa Bình”. Năm qua, trang phục của chị đã được thí sinh Bùi Thu Trang trình diễn trong cuộc thi Hoa hậu Việt
Với mong muốn quảng bá trang phục của người Mường, chị còn tài trợ toàn bộ váy áo Mường cho cuộc thi “Người đẹp xứ Mường” qua ảnh lần thứ 2 của trang “Tự hào tôi là dân tộc Mường” trên mạng Internet. Chị cho biết: Các bộ trang phục của chị, sang trọng và lịch sự mà vẫn giữ nguyên được bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời gian tới chị sẽ cải tiến và học hỏi thêm kinh nghiệm may để những bộ trang phục thêm mới mẻ, tinh tế và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
25 năm gắn bó với nghề và tự tay may những bộ trang phục truyền thống của dân tộc với chị đó là niềm tự hào, hạnh phúc, không chỉ giúp chị có thu nhập để trang trải trong cuộc sống mà còn góp phần giữ gìn, phát huy được vẻ đẹp văn hóa dân tộc trên những bộ trang phục váy Mường.
Bùi Thị Hoa
(Sinh viên thực tập khóa 9, lớp BC 9E)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.