Những ngày này, đường phố các tỉnh, thành khu vực phía Nam
rực rỡ sắc màu cờ hoa (Ảnh: K.V)

Những ngày này, đường phố các tỉnh, thành khu vực phía Nam rực rỡ sắc màu cờ hoa (Ảnh: K.V)

Những ngày này, các địa phương ở phía Nam đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

 

* Đồng Nai: Tối 27/4, tại Nhà thi đấu Trung tâm thể dục - thể thao tỉnh, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau phần diễn văn ôn lại lịch sử chiến thắng 30/4/1975 là phần thể hiện sân khấu hóa tái hiện quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1975 và quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị là Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 đặc công U1 Biên Hòa và Tiểu đoàn 303 tỉnh Thủ Biên. Trước đó, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

* Bà Rịa- Vũng Tàu: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, các cán bộ lão thành cách mạng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn đã đến thăm các đối tượng là thương binh, gia đình liệt sỹ tại huyện Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe các thân nhân liệt sĩ và cán bộ, thân nhân cán bộ lão thành và tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 3 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã tổ chức khởi công 3 công trình và khánh thành 1 công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn, 3 công trình được khởi công xây dựng mới là Công viên Bà Rịa giai đoạn 1, có diện tích 12,1ha; đường Nguyễn Tất Thành nối dài với chiều dài 2.187m; hạ tầng kỹ thuật khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có diện tích 8,9 ha với tổng mức đầu tư 571 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố Bà Rịa cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công viên Bà Rịa có diện tích 10,3ha, quy mô 536 suất tái định cư.

* Hậu Giang: Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được khởi công xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án trọng điểm như Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ (khu Hòa An) đang khẩn trương hoàn chỉnh mọi thủ tục theo quy định để chuẩn bị cho lễ khởi công được diễn ra vào ngày 29/4/2015. Sau khi hoàn thành, Trung tâm Hội nghị tỉnh chính là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp các đoàn khách lớn trong tỉnh và khu vực, đồng thời giúp cho khu hành chính hiện hữu của tỉnh hoàn thiện thêm về cơ sở vật chất. Riêng công trình ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư dự kiến được đưa vào khai thác vào năm 2017.

* Tiền Giang: Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh và thành phố Mỹ Tho do ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại xã Tân Mỹ Chánh gồm mẹ Trần Thị Bảy, mẹ Hồ Thị Cộ, cư trú tại ấp Bình Lợi, mẹ Dư Thị Thình, ngụ ấp Bình Phong và gia đình các đối tượng chính sách, người có công với đất nước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; động viên các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để con, cháu noi theo, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và động viên các gia đình chính sách tiếp tục truyền thống cha ông góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

* Cần Thơ: Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Đài Phát thanh-Truyền hình và Thành đoàn thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức chương trình họp mặt, giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “Đại thắng mùa xuân - Bước chân hai thế hệ”. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ôn lại những kỷ niệm, khí thế hào hùng của quân và dân ta trong thời khắc lịch sử 30-4; giao lưu với các vị tướng lĩnh và các cá nhân sinh năm 1975 có nhiều cống hiến, nỗ lực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để tri ân những người đã không tiếc máu xương cho cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Nhân buổi họp mặt này, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cũng đã trao 40 suất học bổng cho con em cán bộ Hội Cựu chiến binh học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng)./.

 

 

                                                           Theo Báo điện tử ĐCSVN

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục