Đoàn khảo sát thăm, tìm hiểu thực tế tại Di tích lịch sử Nhà tù Hòa Bình.

Đoàn khảo sát thăm, tìm hiểu thực tế tại Di tích lịch sử Nhà tù Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 14/5, Đoàn công tác của Ban Văn hoá, xã hội và Dân tộc (HĐND tỉnh) do đồng đồng chí Trần Đức Trường, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác QLNN về di tích lịch sử trên địa bàn TPHB.

 

Hiện, trên địa bàn thành phố có 3 di tích lịch sử, văn hoá được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc  gia. Có 1 di tích dã được đưa vào sử dụng và 2 di tích đang trong giai đoạn đầu tư trùng tu, tôn tạo. Di tích Đình Ngòi - di tích văn hóa cấp tỉnh được tổ chức lễ hội vào ngày 8 tháng giêng hàng năm thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài thành phố tham gia. Hiện, thành phố chưa có điểm di tích nào thu tiền khách tham quan. Thời gian qua, UBND thanh phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã có di tích trên địa bàn triển khai, thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các điểm di tích. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3597, ngày 21/10/2013 về việc Hướng dẫn dẫn thành lập BQL di tích và hoạt động của BQL di tích trên địa bàn các xã, phường. Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

 

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa lịch sử - văn hóa của di tích trên địa bàn. Thông qua phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy di tích. Huy động các nguồn lực cho tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn....

 

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Hoà Bình đã đề xuất một số nội dung cụ thể như: Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa từ thành phố đến cơ sở. Thường xuyên quan tâm đến kinh phí thực hiện việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn thành phố. Đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch nhằm thu hút khách tham quan trên địa bàn thành phố, trong đó có các khu di tích lịch sử, văn hoá. Trước mắt tập trung kinh phí đầu tư giai đoạn 2 di tích Đình Ngòi và di tích điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐXHCN; đẩy nhanh tiến độ tôn tạo di tích Nhà tù Hoà Bình.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao sự phối hợp của UBND thành phố trong việc chuẩn bị nội dung cho đợt khảo sát này. Các nhóm ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc sẽ được tổng hợp đẩy đủ để gửi tới các cấp, ngành liên quan và đưa ra bàn thảo trong các diễn đàn của HĐND tỉnh khi bàn về công tác bảo tồn di tích lịch sử, phát triển du lịch trên địa bàn TPHB nói riêng và của tỉnh nói chung.

 

 

 

                                                                            Thúy Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục