Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

(HBĐT) - Chiều 28/5, UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc lập hồ sơ và đón nhận bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam cho di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”. Dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng, đại diện Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

 

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình đã cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí những thông tin về di sản văn hoá phi vật thể “Mo Mường Hoà Bình”; việc lập hồ sơ đề nghị Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam cấp bằng bảo trợ. Theo đó, Mo Mường là loại hình văn hóa dân gian nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc, là món ăn tinh thần trong cuộc trong cuộc sống của người Mường. Theo nghiên cứu, Mo Mường gồm có các thể loại: Mo nghi lễ (thể hiện trong 7 nhóm nghi lễ); mo kể chuyện (gồm sử thi Đẻ đất, đẻ nước và một số chuyện thần thoại kỳ vĩ) và mo “nhòm” (một loại hình mo tả cảnh)…. Sở VH-TT&DL đã tập hợp được những tư liệu, tài liệu về Mo Mường và lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình đề nghị Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam bảo trợ cho Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”. Vừa qua, Hội đồng khoa học bảo trợ và Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam đã đi khảo sát và thẩm định tại huyện Lạc Sơn, Tân Lạc và ghi biên bản, thống nhất về những nét đặc sắc và hình thức thể hiện của di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có đơn đề nghị Liên hiệp bảo trợ cho Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”. Kết quả, đến ngày 20/5/2015, Liên hiệp đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-LH về việc bảo trợ cho Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình.

 

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng đã đặt ra nhiều câu hỏi và trả lời xung quanh vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hóa Mo Mường trong đời sống hiện nay; việc tăng cường công tác tuyên truyền di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của những áng Mo trong cuộc sống người Mường. Đồng chí cung cấp thêm những thông tin về việc lập hồ sơ và lễ đón nhận bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam cho di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian quan đã quan tâm tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa Hòa Bình nói chung và Mo Mường nói riêng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu được nét đẹp của Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình.

 

 

 

                                                                               Hương Lan

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục