Trẻ em tại các địa phương thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết. 

                                         ảnh: Các tổ chức, cá nhân trao quà cho trẻ em trường mầm non xã Cuối Hạ (Kim Bôi).                                           ảnh: p.v

Trẻ em tại các địa phương thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết. ảnh: Các tổ chức, cá nhân trao quà cho trẻ em trường mầm non xã Cuối Hạ (Kim Bôi). ảnh: p.v

(HBĐT) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Quách Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB & XH về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BVCS&GD) trẻ em trong thời gian qua, những định hướng và triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

 

P.V: Trong những năm qua, công tác BVCS &GD trẻ em trong tỉnh đã đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Quách Thị Kiều: Triển khai chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 267, ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn (2011 - 2015), Chỉ thị số 55, ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cơ sở đối với công tác BVCS &GD trẻ em, Luật Bảo BV,CS&GD. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp thực hiện của các ngành, đoàn thể, của cộng đồng và mỗi gia đình, công tác BVCS &GD trẻ em đã đạt được một số kết quả nổi bật. Sở LĐ -TB & XH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động về công tác BVCS &GD trẻ em như Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng - chống đuối nước trẻ em năm 2015; Kế hoạch số 46, ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV /AIDS trên địa bàn giai đoạn 2014 - 2020. Hiện, toàn tỉnh có 218.000 trẻ em từ 0 - 16 tuổi, công tác BVCS &GD trẻ em có bước chuyển biến tích cực, được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc đạt 100%, toàn tỉnh có 127 xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% xã, phường, thị trấn có cán bộ và 1.648 CTV thôn, bản có CTV làm công tác trẻ em. Trong năm 2014, đã có 456 trẻ được nhận đỡ đầu, 68 trẻ được nhận nuôi, 242 trẻ được hỗ trợ học tập, 250 trẻ được trợ cấp bằng chính sách của Nhà nước. Công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt kết quả nhất định, hàng năm, BCĐ bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh có văn bản vận động sự ủng hộ, đóng góp quỹ đến sở, ban, ngành, địa phương. Trong tháng hành động vì trẻ em năm 2014, quỹ đã vận động được 1,793 tỷ đồng (trong đó, cấp tỉnh là 1 tỷ, cấp huyện 193 triệu đồng và cấp xã 600 triệu đồng), tiêu biểu có huyện Đà Bắc, Tân Lạc, TP Hòa Bình. Từ nguồn quỹ đó, tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động như thăm hỏi tặng quà trẻ em vào dịp lễ, tết, quốc tế thiếu nhi, tổ chức các diễn đàn có sự tham gia của trẻ.

 

P.V: Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói", Xin đồng chí cho biết BCĐ chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh sẽ triển khai chủ đề đó như thế nào, là những định hướng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh ta trong thời gian tới?

 

Đồng chí Quách Thị Kiều: Năm 2015, tháng hành động vì trẻ em có chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói" nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp BVCS &GD trẻ em của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu cần đạt được của công tác này cũng như tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Trong tháng, các cấp thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình nhằm tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em và quy định của pháp luật. Đồng thời tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Tỉnh đã xây dựng, chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em; xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh lần thứ III và lựa chọn trẻ em tham gia diễn đàn quốc gia năm 2015 với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói. Đồng thời, các cấp nâng cao hoạt động truyền thông, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em thông qua các hình thức, các kênh thông tin đa dạng; tăng cường vận động các nguồn hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt và xây dựng các công trình dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu xây dựng 65,7% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi, 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tiếp tục triển khai chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện tố cáo kịp thời tình trạng trẻ em bị xâm hại

                                                                

 

                                                   Hồng Nhung (thực hiện)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục