Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

(HBĐT) - Sáng 12/6, BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình tổ chức họp bàn về Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Theo kế hoạch, để hoàn chỉnh hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian; thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy và cá quy định Nhà nước về Luật Di sản, tỉnh cần thực hiện các nội dung chủ yếu như: Tổ chức khảo sát, điều tra, lập bản đồ di sản Mo Mường Hòa Bình; sản xuất phim tài liệu về di sản Mo Mường Hòa Bình; xây dựng Đề án tuyên truyền về di sản Mo Mường Hòa Bình trên các kênh thông tin, truyền thông; tổ chức hội thảo khoa học cấp Nhà nước, ban hành kỷ yếu về di sản Mo Mường Hòa Bình; xây dựng website nhằm tuyên truyền, quảng bá; tích hợp thông tin, quản lý hoạt động di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình (Bản đồ điện tử Mo Mường, kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, toàn dân); xây dựng kế hoạch ban hành bộ chữ Mường nhằm mục đích bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy, công bố sản phẩm văn hóa dân tộc Mường nói chung và Di sản văn hóa Mo Mường nói riêng; tổ chức sưu tầm, thẩm định nội dung để xuất bản các công trình nghiên cứu về Mo Mường Hòa Bình; xây dựng đề án lựa chọn một số nội dung của di sản Mo Mường Hòa Bình phù hợp để đưa vào chương trình giáo dục di sản ở bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập BCĐ cấp Nhà nước về lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Di sản văn hoa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

 

Các thành viên trong BCĐ đưa ra một số ý kiến xung quanh các vấn đề về: Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu Di sản văn hóa Mo Mường cho các thành viên BCĐ; xem xét lại lộ trình lập hồ sơ; cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn; bổ sung thêm một số thành viên của BCĐ; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; bổ sung nghệ nhân, nhà nghiên cứu Mo Mường vào Kế hoạch…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực BCĐ cần bổ sung đầy đủ các ý kiến của các thành viên BCĐ vào Kế hoạch. Thời gian để hoàn thiện hồ sơ không còn nhiều, theo lộ trình, đến năm 2017 trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), tất cả các nội dung trong Kế hoạch cần triển khai ngay, trong đó lưu ý công tác tuyên truyền, giáo dục để quảng bá di sản văn hóa Mo Mường. Trước mắt, sau khi kiện toàn BCĐ cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên tăng cường sự phối hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì phải báo cáo ngay với cơ quan thường trực để tháo gỡ kịp thời. Với sự quyết tâm, chung sức của các thành viên BCĐ sẽ thực hiện tốt Kế hoạch đề ra.

 

 

 

 

                                   Hương Lan

 

 

 

 

  

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục