Các học viên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” TP Hòa Bình khóa I thảo luận nhóm, phát triển kỹ năng xã hội.

Các học viên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” TP Hòa Bình khóa I thảo luận nhóm, phát triển kỹ năng xã hội.

(HBĐT) - Là sân chơi bổ ích giúp các em TTN trải nghiệm môi trường trong quân đội, rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, giúp các em trưởng thành hơn… Chính vì những lẽ đó mà sân chơi “Học kỳ quân đội” ngày càng thu hút được nhiều các bậc phụ huynh quan tâm và các em TTN muốn tham gia.

 

Hè năm nay, Thành đoàn Hòa Bình tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT, Ban CHQS thành phố triển khai chương trình “Học kỳ quân đội” với chủ đề "Chúng em tập làm chiến sỹ". Lớp học đầu tiên với 66 học viên, trong độ tuổi từ 10- 17 đã khai giảng vào ngày 2/6. 10 ngày diễn ra khóa học, song song với rèn luyện thể chất, các học viên được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn kỹ năng sống thông qua các chủ đề: “Tập làm chiến sỹ”, “Hành trình về nguồn”, “Khám phá, trải nghiệm”.

 

Trong số các học viên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” khóa I, Vũ Minh Tuấn là người đến từ nơi xa nhất- Cầu Giấy (Hà Nội). Thông qua người thân, Tuấn biết thông tin và tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” thành phố Hòa Bình. Em chia sẻ: Với chi phí vừa phải, hoạt động phong phú, bổ ích, em đã quyết định xin phép gia đình được tham gia chương trình. Khóa học là quãng thời gian tuyệt vời với em trong mùa hè năm nay. Các bạn học viên hầu hết xuất thân từ những gia đình khá giả, ở nhà thường được đối xử như những “cậu ấm, cô chiêu” nhưng chỉ sau vài ngày đầu rèn luyện đã biết tự gập chăn màn, giặt quần áo, sinh hoạt có nề nếp… Còn nhiều bỡ ngỡ, lắm khi là cảm giác nhớ nhà nhưng nếu được phép, năm sau em lại tiếp tục tham gia “Học kỳ quân đội”.

 

Niềm vui lớn nhất với BTC chương trình năm nay là sự quan tâm của các bậc phụ huynh, em TTN ngày càng tăng lên. Đến nay đã có trên 80 TTN đăng ký tham gia “Học kỳ quân đội” khóa II với nhiều em đến từ các huyện, tỉnh lân cận. Anh Bùi Quốc Hoàn, phó Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Trong khóa học đầu tiên của năm nay, các em TTN đã thể hiện rất rõ nét tính cách của bản thân, đặc biệt là trong các hoạt động khơi gợi cảm xúc như viết nhật ký, viết thư tay gửi cho gia đình, tham gia lao động tình nguyện vì cộng đồng, tham quan, dã ngoại tại Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102, Sư đoàn 308, Khu di tích lịch sử K9… Có thể nói, các chiến sỹ nhỏ trưởng thành hơn qua từng chủ đề của chương trình với những kiến thức cơ bản về QP-AN được trang bị, các em giàu lòng tự hào, tự tôn dân tộc hơn, thêm hiểu về truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, kỷ luật, bản lĩnh, nề nếp và tác phong của quân nhân; được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống.

 

Cũng là năm thứ 2 tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội”, trong năm 2015 này, Tỉnh đoàn dự kiến tổ chức 2 lớp “Học kỳ trong quân đội” tại Trung đoàn 250 mỗi lớp từ 50 - 70 học viên, diễn ra trong vòng 8 ngày. Trong đó, đợt 1 sẽ diễn ra từ 20- 27/6, đợt 2 bắt đầu từ ngày 1- 8/7 với chủ đề “Tiếp bước cha anh”.

 

Bằng những nội dung huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, bài bản, chương trình “Học kỳ quân đội” 2015 hứa hẹn sẽ là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, một sân chơi bổ ích của các bạn trẻ trong dịp nghỉ hè, hướng tới rèn luyện cho các em bản lĩnh, nghị lực và các kỹ năng thiết yếu để các em có những thói quen và nhân cách tốt, tự lập trong cuộc sống.

 

 

                                                                                 H.Y

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục