Làm Clip truyền hình điện tử
Phóng viên Báo Hòa Bình điện tử tác nghiệp tại xã Chí Đạo (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Báo Hòa Bình điện tử (Website: baohoabinh.com.vn) được chính thức hoạt động vào ngày 31/12/2006. Từ đó đến nay, hòa cùng dòng chảy của báo mạng điện tử, Báo Hòa Bình điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước đổi mới về giao diện, nội dung, hình thức, mở rộng ảnh hưởng, góp phần quan trọng để Báo Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Trang chủ Báo Hòa Bình điện tử đa dạng các chuyên mục, trong đó, video clip và chương trình truyền hình điện tử được chú trọng đưa vào sản xuất ngay sau khi thành lập. Với những ưu điểm nổi trội như: Video trên báo mạng có sức lan truyền và thẩm thấu nhanh, mạnh chính là nhờ vào sự hấp dẫn của ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh; giúp người xem thỏa mãn hơn trong quá trình tiếp nhận thông tin bằng “mắt thấy, tai nghe”. Báo Hòa Bình đã bố trí, tổ chức nhân sự, đầu tư trang thiết bị, nguồn lực, cơ chế, chính sách để sản xuất các video clip, chương trình truyền hình điện tử một cách hiệu quả nhất. Các video clip, chương trình truyền hình đã góp phần đáng kể làm phong phú, sinh động, hấp dẫn trang báo.
Thời điểm năm 2010, cơ sở vật chất phục vụ cho việc làm tin truyền hình còn thiếu thốn như: thiếu máy quay phim, dựng hình bằng dàn vi tính dân dụng (cài phần mềm dựng truyền hình), không có phòng bá âm, thiết bị thu tiếng, hệ thống ánh sáng, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên chỉ có 5 người... Trước những khó khăn đó, mỗi cá nhân đều nỗ lực hết mình để học hỏi, sáng tạo và làm việc đa năng mới đáp ứng được nhu cầu công việc. Vì vậy, dù là phóng viên nữ, chúng tôi cũng học quay như phóng viên nam để chủ động làm chương trình. Không quản nắng, mưa hay xa xôi, chúng tôi vẫn đến những vùng sâu, xa trong tỉnh để phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng. Đặc biệt, chúng tôi luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Biên tập, sự kiện thời sự của tỉnh để làm tin truyền hình mang tính thời sự được hoàn thiện ngay sau khi sự kiện diễn ra và đăng tải kịp thời...
Từ tháng 5/2011, chương trình truyền hình điện tử được Ban Biên tập chỉ đạo sản xuất nội dung đã chính thức phát hành định kỳ 2 lần/tuần với tên gọi Hòa Bình Online, thời lượng khoảng 15-20 phút. Chương trình được đặt ở một chuyên mục cố định trên website, dưới măng sét, cạnh chuyên mục “Tin tức nổi bật” thuận tiện cho bạn đọc khi theo dõi chương trình. Nhiều vấn đề thời sự, các lĩnh vực của tỉnh được thể hiện sinh động, trung thực bằng âm thanh và hình ảnh. Bên cạnh những tin tức hàng ngày, chương trình còn dành thời lượng để phản ánh các vấn đề của cuộc sống, những ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, đại diện các cấp, ngành địa phương về tình hình CT-KT-VH-XH của tỉnh; giới thiệu tiềm năng, cảnh sắc, con người của tỉnh... Điểm nổi bật của chương trình HoaBinhOnline là hình ảnh được lưu trữ lâu trên hệ thống Internet để bạn đọc có thể theo dõi, truy cập vào những thời điểm thích hợp, đặc biệt là đối với các đối tác kinh doanh muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh, du khách trong nước và quốc tế muốn về tỉnh thăm quan, nghiên cứu về văn hóa, sinh thái; những người con của tỉnh công tác, làm ăn xa quê có thể theo dõi được quê hương đổi mới qua những thước phim của chương trình...
Trong gần 9 năm qua, số lượng độc giả, người xem, truy cập vào các video clip - chương trình HoaBinh Online ngày càng tăng (đến nay đã đạt gần 85,5 triệu lượt người truy cập). Các video clip, chương trình truyền hình điện tử đã góp phần làm phong phú, sinh động, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, phản ánh, cập nhật những tin tức, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh; là công cụ đắc lực cùng với ấn phẩm báo giấy, Báo Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Hồng Duyên
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.