Ngày nay vẫn còn nhiều gia đình 3 - 4  thế hệ cùng chung sống đầm ấm, hạnh phúc. (ảnh: Gia đình ông bà Hồ Quang Bích, tổ 17, phường Phương Lâm (TPHB) luôn chung sống hạnh phúc).

Ngày nay vẫn còn nhiều gia đình 3 - 4 thế hệ cùng chung sống đầm ấm, hạnh phúc. (ảnh: Gia đình ông bà Hồ Quang Bích, tổ 17, phường Phương Lâm (TPHB) luôn chung sống hạnh phúc).

(HBĐT) - Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tai - tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt  thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và xác định tầm quan trọng của gia đình, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Mục đích nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh.

 

Năm 2015, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tiếp tục tuyên truyền chủ đề năm 2014 “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” với ý nghĩa nhằm trân trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình  đầm ấm, hạnh phúc. “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề “Xây dựng nhân cách Người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 

Những năm qua, Sở VH-TT&DL đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về công tác gia đình và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thành lập BCĐ công tác gia đình tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch triển khai “Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020“; Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đồng thời, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, đặc biệt là Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tiếp tục nhân rộng mô hình gia đình phát triển bền vững. Kết quả, năm 2014, toàn tỉnh đã kiện toàn và thành lập mới được 990 CLB gia đình phát triển bền vững, tăng 462 CLB so với năm 2013. 556 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. Ngoài các lớp tập huấn của Bộ VH-TT&DL tại tỉnh, từ năm 2012 đến nay, đã tổ chức được 7 lớp tập huấn về công tác gia đình - phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ và hướng dẫn sinh hoạt được 12 CLB gia đình phát triển bền vững. Nội dung tập trung  tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử, chăm sóc sức khỏe...

 

Trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 323 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực về tinh thần 145 vụ, thân thể 124 vụ, tình dục 5 vụ, kinh tế 33 vụ. Nạn nhân bị bạo lực chủ yếu là nữ, độ tuổi từ 16-59 với 311 vụ. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, BCĐ công tác gia đình tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành thành viên và BCĐ các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt Ngày Gia đình năm nay, Sở VH-TT&DL phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và tặng quà cho 400 công nhân lao động tại KCN Lương Sơn.

 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đồng thời là mốc thời gian quan trọng để nhắc nhở những người con trong cộng đồng Việt Nam hướng về cội nguồn, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ em, NCT và những người cô đơn không nơi nương tựa. Các cặp vợ chồng hiểu được giá trị mái ấm gia đình để cùng nhau vượt qua khó khăn chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

 

Để đạt được mục tiêu trên và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và mọi gia đình, cá nhân cần chung tay vào cuộc thực hiện. Ngày 28/6/2015 hy vọng sẽ có 202.777 “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương trên toàn tỉnh.

 

 

      Bùi Ngọc Lâm

      TUV, Giám đốc Sở VH - TT&DL

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục