Trẻ em trao thông điệp đến lãnh đạo, đại diện ban, ngành tại diễn đàn trẻ em huyện Cao Phong.

Trẻ em trao thông điệp đến lãnh đạo, đại diện ban, ngành tại diễn đàn trẻ em huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Đúng với chủ đề của năm “Lắng nghe trẻ em nói”, diễn đàn trẻ em các cấp năm 2015 được tổ chức là dịp để trẻ em giao lưu đối thoại, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, mong muốn của bản thân và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ về các vấn đề các em quan tâm nhằm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

 

Từ trung tuần tháng 6, diễn đàn trẻ em cấp huyện, thành phố được tổ chức tại các địa phương. Diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại huyện Cao Phong đã thu hút 100% xã, thị trấn tham gia. Với lợi thế có các xã được dự án ChildFund tài trợ, trẻ em nơi đây có kỹ năng giao tiếp tự tin, làm cho diễn đàn trở thành sân chơi bố ích, hấp dẫn hơn. Bằng hình thức sân khấu hóa, từng đoàn đã mang đến những hình ảnh, tình huống sống động gây ra sức ảnh hưởng lớn đến người xem. Tiêu biểu như các tiểu phẩm về phòng - chống tai nạn thương tích, hệ lụy của tảo hôn, chặt phá rừng đầu nguồn, bạo hành trẻ em Trong không khí cởi mở của diễn đàn, các em đã mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến của mình xung quanh 4 nhóm quyền của trẻ em: quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia. Đây là những quyền cơ bản của trẻ em mà người lớn cần hiểu biết và tạo mọi điều kiện để các em được thực hiện.

 

Đồng chí Quách Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó Ban tổ chức diễn đàn trẻ em cho biết: Hiện nay việc thực hiện quyền trẻ em còn nhiều thách thức, còn tình trạng trẻ em tử vong, bị thương do tai nạn thương tích vẫn còn, tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra, các điểm vui chơi giải trí của các em còn nhiều hạn chế Diễn đàn trẻ em 2015 là dịp để trẻ em nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của mình, cũng là cơ hội nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo, gia đình và xã hội về việc thực hiện các quyền của trẻ em. Qua đây đã tạo cho các em một sân chơi bổ ích, lành mạnh, bồi dưỡng, trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với bản thân và gia đình, xã hội.

 

Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh vừa được tổ chức một lần nữa giúp các em có cơ hội giao lưu và đưa ra những thông điệp để thể hiện tiếng nói của mình với các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban, ngành. 66 trẻ em đến từ 11 huyện, thành phố được chia thành 5 nhóm thuyết trình các chủ đề do các em tự chọn, quan tâm. Tất cả nội dung, ý kiến đều do từng thành viên trong nhóm đóng góp, xây dựng. Nếu như trẻ em huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay tại địa phương thì nhóm trẻ em ở huyện Kim Bôi, Tân Lạc lại chọn chủ đề thuyết trình về an toàn giao thông khi mà thực tế đã có nhiều trường hợp trẻ em gặp tại nạn trên đường đến trường. Trẻ em huyện Cao Phong và Mai Châu đã mang đến cái nhìn mới về game online, trò chơi điện tử không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ mà nếu biết chọn trò chơi, phân bố thời gian phù hợp giữa giờ học thì game online có tác dụng kích thích sự phát triển trí não, tư duy

 

Em Trần Ngọc Huyền, đoàn trẻ em huyện Tân Lạc cho biết: Đến với diễn đàn, chúng em được làm chủ nhân của chương trình, được tự tin bày tỏ quan điểm với những vấn đề chúng em đang quan tâm như trẻ em bị xâm hại, lạm dụng tình dục; bạo lực học đường; quyền được đến trường; cần những khu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ Diễn đàn cũng giúp chúng em được học hỏi, giao lưu với các bạn trên toàn tỉnh, xây dựng kỹ năng thuyết trình đặt câu hỏi, hoạt động nhóm.  

 

Không chỉ mạnh dạn nói lên các suy nghĩ của mình, trẻ em toàn tỉnh đã có cơ hội đặt câu hỏi với lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể về những vấn đề của thiếu nhi. Qua đó những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em đều được lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các chuyên gia làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiếp nhận với thái độ trân trọng và cầu thị. Chính điều đó đã tiếp thêm niềm tin cho các em. Diễn đàn trẻ em đã trở thành một trong những hoạt động thiết thực khuyến khích quyền tham gia của trẻ, thúc đẩy gia đình, nhà trường, các cấp chính quyền tích cực vào cuộc trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

 

                                                                    Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục