Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Phương Lâm (TPHB) ghi nhận sự phát triển sâu rộng của phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở.
(HBĐT) - “Có nền tảng là một nền văn hóa giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc, nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân cũng luôn ở mức cao, bởi vậy phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) ở tỉnh ta luôn được gìn giữ. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường mươi, mười lăm năm qua có thể thấy rõ: dòng chảy của phong trào VNQC ở nhiều nơi, nhiều lúc đã có phần chững lại. Thật may mắn từ tham mưu của những người tâm huyết, tỉnh đã có sự quan tâm đúng lúc, xây dựng một cơ chế để khơi lại mạch nguồn của dòng chảy và bước đầu đã ghi nhận những thành công”. Đó là lời tỏ bày của đồng chí Lê Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Tháng 7/2012, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38 về Quy định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội VNQC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Nghị quyết 38). Theo đó có những quy định cụ thể như: hỗ trợ cho đội văn nghệ quần chúng cơ sở l2 triệu đồng/đội/ năm. Mức bồi dưỡng cho 1 buổi luyện tập chương trình mới là 30.000 đồng/người/buổi; mức bồi dưỡng đối với vai chính cho 1 buổi biểu diễn lưu động là 50.000 đồng/ buổi; mức bồi dưỡng đối với các vai khác cho 1 buổi biểu diễn lưu động là 40.000 đồng/buổi... Có thể nói đây là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với các nhà quản lý văn hóa và các diễn viên, nghệ nhân luôn tâm huyết với phong trào VNQC ở cơ sở. Từ đây hoạt động VNQC và tuyên truyền cổ động được nâng lên một tầm cao mới. Năm 2014, đã tạo được dấu ấn sắc nét: Đoàn Tuyên truyền lưu động tỉnh tham gia tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã giành 2 HCV cho chương trình nghệ thuật và trang trí xe tuyên truyền. Giành giải nhì phần thi gói, nấu bánh chưng được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen trong cuộc giao lưu nghệ thuật quần chúng phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng năm 2014. Tổ chức thành công hội thi Tuyên truyền cổ động tỉnh Hòa Bình năm 2014 với sự tham gia của 257 cán bộ, tuyên truyền viên đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Mỗi chương trình tuyên truyền, cổ động đều có chất lượng nghệ thuật cao, sinh động, hấp dẫn, thu hút người xem. Đặc biệt, trong hội thi lần này còn có phần diễu hành xe tuyên truyền cổ động đường phố trên địa bàn TPHB với chủ đề về chủ quyền biển, đảo. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức được liên hoan nghệ thuật các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu trong toàn tỉnh. Sự kiện này được tổ chức tại huyện Mai Châu với sự tham gia của 258 cán bộ, diễn viên, nghệ nhân của 14 đội văn nghệ thôn, bản trong tỉnh. Tại liên hoan, các đội văn nghệ đã đem đến cho khán giả những chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước, con người Hòa Bình.
Khởi động cho năm 2015 là chuyến đi biểu diễn của đoàn nghệ nhân tham gia Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội). Tiếp đó là đợt biểu diễn nghệ thuật chào mừng sự kiện Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-132. Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước tại Quảng Trị, đoàn Hòa Bình đoạt 1 HCV, 2 HCB và 1 giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở cho ban nhạc biểu diễn xuất sắc nhất tại liên hoan.
Đó là những điểm nổi bật, thành tích ở cấp tỉnh, nhưng qua đó có thể thấy rõ phong trào VNQC, tuyên truyền cổ động đã được thổi vào một luồng gió mới từ cấp cơ sở - đồng chí Lê Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh khẳng định. Tuy vẫn còn vướng một vài nút thắt nhỏ như: quy định số buổi tập tối đa là 8 buổi cho một chương trình mới và không có quy định về mức chi bồi dưỡng cho các cộng tác viên không hưởng lương... nhưng nhìn về tổng thể, nhờ Nghị quyết 38, mạch nguồn của phong trào VNQC đã được khơi lại, phong trào sẽ phát triển bền vững, sâu, rộng hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với dân thông qua nghệ thuật và góp nâng cao chất lượng món ăn tinh thần cho người dân.
Thúy Hằng