Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 28/7, tại huyện Kim Bôi, BCĐ Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, BCĐ Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh. Đến hết tháng 6/2015, toàn tỉnh đã đón 1.624.755 lượt khách tham quan du lịch, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2014, đạt 64,9% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 116.850 lượt, khách nội địa 1.507.905 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 304 tỷ đồng, thu nhập du lịch đạt khoảng 548 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 68,5% kế hoạch năm. Tuy nhiên, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số ngành và BCĐ địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; công tác chỉ đạo quản lý tài nguyên du lịch và bảo tồn văn hóa các dân tộc còn hạn chế, nhất là các điểm du lịch cộng đồng; các điểm, khu du lịch có tiềm năng phát triển trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam chưa có nguồn vốn để đầu tư nâng cấp; cơ sở hạ tầng du lịch bị xuống cấp, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch còn yếu, sản phẩm du lịch chưa đa dạng; chưa có đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và nhà đầu tư có quy mô lớn vào du lịch Hòa Bình; công tác  tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu…

 

Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới của UBND tỉnh Hòa Bình.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ Du lịch tỉnh, BCĐ Du lịch các huyện, thành phố chỉ đạo lồng ghép vào chương trình kế hoạch của ngành, địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển du lịch 6 tháng cuối năm. Hoàn thiện và trình UBND Dự thảo Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình và Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030 để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Tham mưu BCĐ du lịch tỉnh kiểm tra nắm tình hình về công tác triển khai kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2015, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh tại các huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Yên thuỷ, Tân Lạc, TPHB. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các huyện, thành phố xây dựng hình ảnh và tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; xây dựng đề án phát triển du lịch các huyện, thành phố.

 

 

 

 

                                                                      Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục