Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã  trao giải nhất cho đơn vị cơ quan chính quyền huyện Mai Châu.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị cơ quan chính quyền huyện Mai Châu.

(HBĐT) - UBND huyện Mai Châu vừa tổ chức thành công hội thi công chức, viên chức với công cuộc cải cách hành chính nhà nước huyện Mai Châu năm 2015.

 

Tham dự hội thi có 22 đội đến từ 16 xã thị trấn và 6 cơ quan. Các đội phải trải qua 4 phần thi là phần chào hỏi, phần thi hiểu biết về cải cách hành chính (CCHC), tiểu phẩm và ý tưởng CCHC. Hội thi CCHC huyện Mai Châu năm 2015 là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập, nghiên cứu những nội dung về cải cách hành chính và các quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc CCHC, tham gia xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyên để người dân và các doanh nghiệp trong huyện được thể hiện rõ vai trò của mình trong việc chung tay cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

 

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị cơ quan chính quyền, 2 giải nhì cho đơn vị Đảng và Đoàn thể, 3 giải ba cho đơn vị xã Chiềng Châu, đơn vị Văn hóa - Truyền hình và đơn vị sự nghiệp khác và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải chuyên đề cho các đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất, đội có ý tưởng cải cách hành chính thiết thực nhất, đội có tiểu phẩm hay nhất, và đội hiểu biết nhất.

                                                             

 

                                                           Thanh Loan 

                                                 (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục