Lễ ký giao ước thi đua giữa Sở VH -TT&DL với phòng VH - TT các huyện, thành phố năm 2015.

Lễ ký giao ước thi đua giữa Sở VH -TT&DL với phòng VH - TT các huyện, thành phố năm 2015.

(HBĐT) - Hòa chung phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc trong tỉnh, ngành VH - TT&DL cũng phát động nhiều phong trào thi đua động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng thi đua yêu nước, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 

Phong trào thi đua yêu nước của ngành tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực VH -TT&DL và gia đình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Những phong trào thi đua tiêu biểu đã được ngành VH -TT&DL phát động triển khai có hiệu quả như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn “xây dựng NTM”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; CVĐ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào công tác chuyên môn”; “Đoàn kết, sáng tạo, công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước”; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, viên chức”... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành và phát triển ngày càng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; địa bàn các KDC; trong cơ quan, đơn vị góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, nâng cao thể chất, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

 

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, TD-TT, du lịch, gia đình và đạt được nhiều kết quả. Đến năm 2015, toàn tỉnh đã có hơn 2.000 đội văn nghệ thôn, bản, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, có trên 75% thôn, bản có nhà văn hóa; 530 CLB gia đình; 100% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có tổ, đội tuyên truyền văn nghệ; 78% hộ gia đình; 65% làng, bản, tổ dân phố; 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Điển hình trong phong trào đã có 155 hộ gia đình; 189  làng, bản, tổ dân phố; 159 cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá được UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen; 9 làng được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 9 xã  được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 bản được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.  Trên lĩnh vực thể thao, đến hết năm 2014, toàn tỉnh đã có 27,7% dân số tập luyện TD -TT thường xuyên; 21% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; có 617 CLB TD - TT hoạt động. Thể thao thành tích cao từng bước phát triển, góp phần nâng cao vị thế thể thao Hòa Bình trên đấu trường khu vực và toàn quốc. Liên tục đoạt nhất, nhì, ba toàn đoàn tại các hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc và vùng Tây Bắc; tại Đại hội TD - TT toàn quốc lần thứ V đoàn Hòa Bình đứng thứ 34/67, Đại hội TD - TT toàn quốc lần thứ VI đoàn Hòa Bình đứng thứ 49/66, Đại hội TD - TT toàn quốc lần thứ VII, đoàn thể thao Hòa Bình thi đấu xuất sắc vươn lên lần lượt xếp thứ 40/65 tỉnh, thành phố, ngành tham gia.

 

Trong phong trào thi đua, toàn ngành đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực VH -TT&DL, GĐ thực sự là tấm gương sáng được các cấp biểu dương, khen thưởng và trao tặng các danh hiệu cao quý như: Sở VH -TT&DL vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và 6 năm liên tục được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH -TT&DL. Có 9 tập thể và 11 cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 7 tập thể, 19 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 61 tập thể được tặng “Tập thể lao động xuất sắc”; 46 cá nhân được tặng thưởng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 45 cờ thi đua xuất sắc của tỉnh và Bộ trao cho các tập thể, đơn vị cơ sở có phong trào điển hình. Hàng trăm bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH -TT&DL và Chủ tịch UBND tỉnh tặng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

Để ngành VH - TT&DL không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT -XH, AN- QP và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, CC, VC và người lao động trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh phong trào VH - VN, TD - TT phát triển từ tỉnh đến cơ sở; tích cực bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; quản lý phát huy các tiềm năng phát triển du lịch Hòa Bình  trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện với du khách, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm và thu nhập cho người dân; xây dựng gia đình thời kỳ CNH - HĐH đất nước ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Để từ đó nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp của ngành, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.

 

 

 Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục