Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh Khoá II ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh Khoá II ra mắt đại hội

(HBĐT) - Ngày 24/8, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự đại hội có trên 100 đại biểu là hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh Sơn La, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nội... Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

           

Nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hiệp hội Du lịch đã phát huy tốt vai trò, tích cực vận động các hội viên, doanh nghiệp tăng cường liên kết khai thác những tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh để xây dựng các sản phẩm du lịch ấn tượng, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã thành lập 2 chi hội và vận động kết nạp thêm nhiều hội viên mới là những người giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh, các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Hiệp hội có 2 chi hội trực thuộc với hơn 100 hội viên. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hiệp hội đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, chú trọng thực hiện tốt các công tác trọng tâm: hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, thông tin quảng bá giới thiệu sản phẩm... Trong 5 năm, Hiệp hội đã vận động hội viên cử được 545 lượt cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các khoá tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ du lịch. Các doanh nghiệp hội viên đã đầu tư phát triển được nhiều sản phẩm mới, tạo thành các khu, điểm du lịch hấp dẫn, tiêu biểu như các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu, Lạc Thuỷ, thành phố Hoà Bình... Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Hiệp hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

           

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015 - 2020), Hiệp hội Du lịch tỉnh xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của BCH Hiệp hội; tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng quỹ tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững của Hiệp hội; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên phát triển hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch; phối hợp tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hoạch định chiến lược phát triển du lịch, ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; tạo điều kiện xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện đáp ứng nhu cầu của du khách. Đại hội đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, hợp tác phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch, tăng cường công tác phối hợp công - tư...

 

      

Đồng chí Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

             

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội đặt ra mục tiêu tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Hướng tới mục tiêu đó, Hiệp hội cần chú trọng tăng cường các hoạt động liên kết xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch của Hoà Bình, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch, đẩy mạnh hợp tác mở rộng thị trường, tăng cường công tác thông tin quảng bá giới thiệu sản phẩm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, tích cực tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư và hỗ trợ du lịch Hoà Bình phát triển theo kế hoạch, quy hoạch. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội cần phát huy vai trò của BCH, chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi của hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động.

           

Đại hội đã bầu BCH Hiệp hội gồm 21 thành viên. Đồng chí Bùi Ngọc Lâm - Giám đốc Sở VH-TT&DL được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

           

Nhân dịp này, thay mặt Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đồng chí Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 5 đơn vị, 10 cá nhân là hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.

 

 

Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục