Thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, Ban công tác mặt trận xóm Suối Rè, xã Cư Yên đã vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, Ban công tác mặt trận xóm Suối Rè, xã Cư Yên đã vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Với 5 tiêu chí cụ thể và được triển khai sâu rộng tại tất cả các KDC, trong những năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn cho biết: CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động năm 1995. Qua 20 năm triển khai, với 5 tiêu chí chính và nhiều tiêu chí do các KDC tự quy định, CVĐ đã thực sự đi vào đời sống, động viên, khích lệ nhân dân thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thời cũng góp phần đầy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, giai đoạn này CVĐ càng trở nên ý nghĩa khi được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cùng hướng về mục tiêu xây dựng đời sống ở KDC từng bước phát triển.

 

Triển khai CVĐ, hàng năm, các KDC cho các hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa. Ngoài những tiêu chí chung, nhiều KDC cũng đã mạnh dạn đưa vào bình xét những tiêu chí do KDC quy định để nâng cao hơn chất lượng CVĐ như tiêu chí về việc xây dựng các công trình phụ hợp vệ sinh, tiêu chí bảo vệ môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm.... Tính đến nay, toàn huyện có 168/186 KDC đăng ký văn hóa, chiếm 90,3%; có hơn 21 nghìn hộ gia đình đăng ký văn hóa, chiếm 93%. 100% KDC đăng ký tổ chức ngày hội “đại đoàn kết dân tộc ở KDC”. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả CVĐ, MTTQ các cấp trong huyện đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận KDC tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã trở thành dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nhân dân nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết. Thông qua những hoạt động này, Ban công tác mặt trận KDC tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy ước ở KDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tiếp tục duy trì nhiều mô hình hay như làng văn hóa quốc phòng, tổ liên gia tự quản, tự bảo vệ, mô hình đoàn đường tự quản, mô hình xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, mô hình 5 không 3 sạch và các mô hình phát triển kinh tế.

 

Thông qua CVĐ, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Hàng năm, các hoạt động hướng về ngày vì người nghèo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng. Từ đầu năm đến nay, từ sự đóng góp của nhân dân trong huyện, MTTQ huyện Lương Sơn đã trao hơn 5 nghìn suất quà cho hộ gia đình khó khăn trong các dịp lễ tết với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Hỗ trợ xây 7 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại các xã với tổng số tiền 125 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tiếp tục được duy trì và phát huy. Tính đến nay, 100% KDC thành lập các đội văn nghệ, đội bóng chuyền, nhiều KDC thành lập các CLB văn hóa – thể thao liên thế hệ, toàn huyện có hơn 80% hộ gia đình đạt văn hóa, 65% KDC đạt văn hóa.

 

Đặc biệt, gắn CVĐ với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,  huyện đã đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức ủng hộ quyên góp tiền của, đất đai, ngày công lao động nhằm phát huy tooys đa mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Năm 2015 phấn đấu có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 11 xã đạt từ 10 đến 11 tiêu chí.  

 

                                                                                     

 

                                                                                         P.L

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục