Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao giải nhất cho ĐTTCKCM Công an tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao giải nhất cho ĐTTCKCM Công an tỉnh.

(HBĐT) - Tối 10/9, tại quảng trường Cung văn hóa tỉnh, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức đêm công diễn và trao giải liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 16 đoàn đại diện cho các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh và đông đảo ĐV-TN cùng nhân dân trên địa bàn.

 

Với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm nay được tổ chức tại 100% các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng cho ĐV-TN, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền về các ca khúc cách mạng, các ca khúc còn mãi với thời gian cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Đồng thời thông qua đêm liên hoan này, BTC sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc nhất để tham gia Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015 do T.Ư Đoàn tổ chức. Với sự xung kích, nhiệt tình, sáng tạo của tuổi trẻ, đêm liên hoan đã mang đến những tiết mục nghệ thuật ấn tượng, đa dạng về màu sắc, công phu trong dàn dựng, trang phục, đạo cụ phù hợp, để lại những ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

 

         

                                      Tiết mục tham gia Liên hoan.

 

Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (ĐTTCKCM) Công an tỉnh; 2 giải nhì: ĐTTCKCM Đoàn TN KCCQ tỉnh, TP Hòa Bình; 3 giải ba: ĐTTCKCM huyện Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi và 8 giải khuyến khích cho các đội còn lại tham gia Liên hoan. Ngoài ra BTC còn trao các giải phụ: Giọng hát xuất sắc nhất: Bùi Thị Trinh (ĐTTCKCM huyện Kim Bôi), Nguyễn Sỹ Duy (ĐTTCKCM Công an tỉnh); tiết mục xuất sắc nhất: Hòa Bình giải phóng (ĐTTCKCM TP. Hòa Bình); người dẫn chương trình xuất sắc: Lê Thanh Sơn (ĐTTCKCM huyện Lương Sơn).

 

 

H.Y

  

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục