Thay mặt nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(HBĐT) - Tối ngày 16/9 tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Công an tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành tỉnh ủy khóa XVI, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Trước khi bước vào phần biểu diễn, thay mặt các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tiết mục hát múa “Giai điệu tổ quốc” trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.   

 

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là chương trình được dàn dựng, tổ chức công phu với 16 tiết mục hát, múa, nhạc do hàng trăm diễn viên thuộc các đơn vị phối hợp biểu diễn.  Các tiết mục mang đến chương trình là những tiết mục được chọn lọc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và con người Hòa Bình. Trong đó có nhiều tiết mục tạo được những dấu ấn đậm nét cho người xem như màn hát múa “Giai điệu tổ quốc”; “Tổ Quốc gọi tên mình”; “Người là niềm tin tất thắng”; “Hòa Bình một tình yêu”; Hòa tấu nhạc cụ “Keng Loóng”...

 

 

                                                                                    

                                                                  Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục