Các em thiếu nhi huyện Kỳ Sơn vui văn nghệ trong “Đêm hội trăng rằm”.

Các em thiếu nhi huyện Kỳ Sơn vui văn nghệ trong “Đêm hội trăng rằm”.

(HBĐT) - Tối 24/9, hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Ban chỉ đạo tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2015. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

 

“Đêm hội trăng rằm” là một hoạt động thường niên được huyện Kỳ Sơn tổ chức vào dịp Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, người làm công tác giáo dục và toàn xã hội dành cho thiếu niên, nhi đồng; tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích và môi trường giao lưu, học hỏi cho các em thiếu nhi.

 

Tại “Đêm hội trăng rằm” năm 2015, các em thiếu niên, nhi đồng đã được diễu hành, rước đèn, được xem các màn múa lân truyền thống đặc sắc; những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Ngoài ra, các em còn được thưởng thức tiểu phẩm chú Cuội, chị Hằng và anh Bờm để hiểu hơn về truyền thống của ngày Tết Trung thu.

 

   

 

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Huyện Kỳ Sơn tặng quà trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn.

 

Nhân dịp này, BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tỉnh đã tặng giấy khen cho BCĐ và phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn vì đã có thành tích trong tuyên truyền vận động các nhà trường tham gia phong trào; LĐLĐ tỉnh tặng 10 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện tặng 60 suất quà cho các em thuộc gia đình chính sách, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình; Chi hội doanh nghiệp huyện Kỳ Sơn tặng quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện 10 triệu đồng, quỹ khuyến học huyện 10 triệu đồng.  

       

                                                               

* Cùng ngày, Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên đã tổ chức chương trình “ Trung thu kết nối yêu thương” nhân dịp Tết Trung thu năm 2015. Tham gia chương trình có đông đảo các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại trung tâm và các xã thuộc vùng dự án trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

 

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được rước đèn, xem múa sư tử và tham gia biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và được phá cỗ, tham gia các trò chơi đố vui với nhiều phần quà hấp dẫn. Chương trình là một trong những hoạt động thường niên của Trung tâm nhằm tạo cho các em một sân chơi bổ ích mỗi dịp Tết Trung thu.

 

  

Các em thiếu như tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Trung thu kết nối yêu thương”.

 

Trung tâm Văn hóa TTN là dự án có quy mô lớn do tổ chức GNI tài trợ nhằm tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hoá của TTN; tổ chức học tập, rèn luyện thể chất, văn hoá, KH-KT, tin học, ngoại ngữ thông qua các hoạt động giáo dục định hướng kết hợp với hoạt động giải trí lành mạnh, sự kiện ngoại khóa, tạo cho các em môi trường quốc tế năng động, sáng tạo, vừa học, vừa vui chơi; xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết TTN ngoài nhà trường thông qua các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên... Thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng, hàng năm, Trung tâm đón nhận trên 2 vạn lượt TTN tham gia hoạt động.

 

 

     

                                                                                          Nhóm PV

  

                                                                          

  

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục