Đại diện BTC trao giải cho tác giả đạt giải cao tại cuộc thi.

Đại diện BTC trao giải cho tác giả đạt giải cao tại cuộc thi.

(HBĐT) - Ngày 2/10, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Hội VHNT tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “cây bút tuổi hồng” giai đoạn 2013- 2015. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và đông đảo thiếu niên, nhi đồng có tác phẩm dự thi trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 15/8/2013, Hội VHNT tỉnh và Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường hoạt động sáng tác văn học nhằm giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2013- 2017”. Nằm trong khuôn khổ chương trình đó, 2 đơn vị đã đồng tổ chức cuộc thi sáng tác văn học “Cây bút tuổi hồng” cho thiếu nhi toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi khơi gợi thêm những tình cảm, sự đồng điệu tâm hồn của các em với quê hương, đất nước, với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Mặc khác, cũng nhằm vun xới khả năng tiềm tàng, phong phú trong tâm hồn các em, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, định hướng để các em có thể trở thành những tác giả trong phong trào sáng tác văn học tỉnh nhà.

 

Trải qua 2 năm, cuộc thi đã nhận được 178 bài thơ, 49 tác phẩm văn xuôi. Nhiều đơn vị đã tích cực triển khai, vận động các em thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi như: trường THCS Cù Chính Lan (TP Hòa Bình); THCS Yên Bồng (Lạc Thủy); THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình); THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình); THPT Mường Chiềng (Đà Bắc)… Ban chung khảo đã chọn ra 13 tác giả với 16 tác phẩm để trao giải.

 

Tại lễ tổng kết và trao giải, BTC đã trao 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải A thuộc về Phạm Thị Thúy Quỳnh (Trường trung cấp Y tế Hòa Bình) với chùm truyện: Nhện, Sa mạc, Ru đời đi nhé; giải B: Đỗ Thị Thảo An (THCS Sông Đà) với “Cô búp bê và món quà thưởng tết”; Đàm Anh Phong (THCS Lê Quý Đôn) với “Đêm sinh nhật”, Bùi Trần Bảo Ngọc (nguyên là học sinh lớp 9, trường THCS Hữu Nghị) với “Cô bạn bí ẩn”. Ngoài ra, BTC cũng trao giải cho 2 tập thể có nhiều tác phẩm tham dự nhất là: Trường THCS Thịnh Lang (TP Hòa Bình) và THCS Yên Bồng (Lạc Thủy).

 

 

 

                                                                                         P.V

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục