Cao Phong: Triển khai sâu rộng CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, MTTQ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất làm đường GTNT.
(HBĐT) - CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương MTT Việt Nam phát động có tính lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động, nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ huyện Cao Phong đã chủ động tuyên truyền sâu rộng nội dung của CVĐ đến tất cả các tầng lớp nhân dân và triển khai nhiều giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ.
Đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBMTTQ huyện Cao Phong cho biết: là huyện được thành lập muộn hơn so với các huyện khác, cơ sở vật chất còn hạn chế, đời sống kinh tế, nhất là vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai CVĐ. Chình vì vây, huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và thường xuyên chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn các KDC thực hiện 5 nội dung của CVĐ lồng ghép với các phong trào khác như phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, “toàn dân phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” và các chương trình truyền thông dân số SKSS” gắn với xây dựng NTM. Hàng năm, huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn rà soát và cho các hộ đăng ký thực hiện 5 nội dung của CVĐ gắn với 5 tiêu chí bình xét hộ gia đình văn hóa hàng năm. Đặc biệt, huyện cũng tuyên truyền vận động các KDC xây dựng và ban hành các hương ước, quy ước của KDC, phù hợp với đặc thù của KDC trong đó đặc biệt hướng đến xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh để nâng cao hơn nữa các tiêu chí của cuộc vận động.
Qua nhiều năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều KDC đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở. Đặc biệt, trong phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn để sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Bên cạnh đó, nhân dân đã giúp nhau giống, vốn và ngày công lao động, từ đó góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm gần 3%/năm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với ngành Tư pháp hướng dẫn cơ sở thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải và các câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật. MTTQ và các ngành cũng đã triển khai xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm, ma túy tại khu dân cư có điểm nóng, các tuyến đường tự quản, mô hình xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc được phát huy, nhân rộng.
Nhằm phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hàng năm 100% KDC tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, theo đó tổ chức đăng kí xây dựng gia đình văn hoá, phù hợp với hương ước, quy ước cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao..vv. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã đạt được kết quả đã quan trọng góp phần làm ổn định tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, trung bình hơn 75% hộ gia đình, hơn 80% KDC đạt văn hóa.
P.L
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.