Lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

(HBĐT) - Ngày 12/10, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

 

Trong 5 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD ĐKXD ĐSVH) được triển khai khá đồng bộ, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, có sự tham gia phối hợp tích cực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Phong trào đã góp phần quan trọng trong việc phát huy ý thức tự quản của cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững kỷ cương theo quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng KDC. Huy động mạnh mẽ sự tham gia của các nguồn lực xã hội để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, các giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, môi trường cảnh quan đảm bảo. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa đạt hơn 80%; thành phố có 18.451 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 13.675 hộ đạt gia đình văn hóa 5 năm liên tục. từ năm 2011 đến nay, thành phố đã khen thưởng 174 tổ, xóm đạt văn hóa 3 năm liên tục; 5 xóm giữ vững danh hiệu 5 năm liên tục; 6 xóm, tổ giữ vững danh hiệu văn hóa 6 năm liên tục… Hàng năm, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt hơn 80%.

 

Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 10 năm qua, phong trào đã tạo dựng được môi trường sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống và bài trừ tện nạn xã hội.

 

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được hình thành trên cơ sở kế thừa, phát huy, quy tụ, mở rộng và nâng cao các phong trào, các CVĐ được tiến hành ở KDC. Trải qua 20 năm, CVĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt đời sống xã hội. Thực hiện 5 nội dung của CVĐ, trên địa bàn thành phố ngày càng xuất hiện nhiều tổ, nhóm, hộ gia đình làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ nguồn quỹ “ vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 258 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 60 triệu đồng mua cay, con giống giúp hộ nghèo; hỗ trợ mua BHYT cho hộ nghèo, tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó…

 

Triển khai thực hiện phong trào và CVĐ giai đoạn 2016 - 2020, hội nghị đã thống nhất đề ra chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu trên 80% hộ gia đình; 70% làng, tổ dân phố; trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu 5 xã còn lại đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 70% nhà văn hóa, khu thể thao xã, xóm đạt quy định của Bộ VH – TT&DL.

 

Nhân dịp này,  UBND thành phố Hòa Bình đã khen thưởng 212 tập thể, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

                                                                             

 

                                                                                    P.V

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục