Đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

(HBĐT) - Sáng 17/11, BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường tổ chức họp đánh giá việc thực hiện cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

 

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, cơ quan thường trực của BCĐ đã báo cáo tình hình triển khai theo Kế hoạch số 63/KH-BCĐ ngày 28/7/2015 của BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Trong đó, Sở VH-TT&DL đã quay xong phim tài liệu về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình và đang làm hậu kỳ. Đang tiến hành điều tra quy mô phổ biến của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Xây dựng hồ sơ hiện vật 200 bộ “Khót” của ông Mo. Sở KH&CN chủ trì tham mưu và đang tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và ban hành bộ chữ Mường. Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch tuyên truyền về di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình trên các phương tiện thông tin và truyền thông. Tổ chức thực hiện xây dựng Website tổng hợp về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Đề án lựa chọn một số nội dung của Di sản văn hóa Mo Mường phù hợp đưa vào chương trình giáo dục ở bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh có nhiều nội dung tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa Mo Mường. Sở Tài Chính tham mưu, đề xuất, hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ và các bước chuẩn bị hồ sơ cấp Nhà nước cho di sản Mo Mường. Ban Tuyên giáo định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. UBND các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ Di sản Mo Mường tại 4 vùng Mường của tỉnh. Ngoài ra, BCĐ cũng đề nghị bổ sung vào Kế hoạch xây dựng Đề án “Không gian văn hóa Mo Mường” tại huyện Tân Lạc (vùng Mường Bi) vào năm 2016.

 

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các thành viên trong BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường về tình hình thực hiện các nội dung cam kết sau khi được cấp bằng bảo trợ, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thực hiện các nhiệm vụ cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho Di sản văn hóa Mo Mường là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa nói chung, đặc biệt là di sản văn hóa Mo Mường. Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo của các ngành thành viên, tình hình thực hiện theo kế hoạch tiến độ còn chậm. Nguyên nhân phân tích có cả chủ quan và khách quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đồng chí thành viên BCĐ với tinh thần trách nhiệm cao chủ động thực hiện các cam kết theo nhiệm vụ được phân công. Cụ thể, đối với Sở VH-TT&DL, hoàn thiện các nội dung điều tra, sản xuất phim, tổ chức hội thảo khoa học trong tháng 12/2015. Đề xuất bổ sung kinh phí cho các phần việc và các ngành liên quan. Tháng 3/2016 tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ VH-TT&DL. Tháng 4/2016, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Sở GD&ĐT tham mưu lựa chọn một số nội dung của Di sản văn hóa Mo Mường phù hợp đưa vào chương trình giáo dục ở bậc học phổ thông vào tháng 9/2016. Sở TT&TT đưa Website vào hoạt động trong quý I/2016. UBND huyện Tân Lạc hoàn thiện báo cáo khả thi các nội dung liên quan về Đề án “Không gian văn hóa Mo Mường” vào tháng 2/2016…

 

                              

                                                              Hương Lan

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục