Nhà văn hóa xã Liên Sơn được đầu tư 3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ  đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn.

Nhà văn hóa xã Liên Sơn được đầu tư 3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Trong 5 năm (2011- 2015), thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Phòng VH-TT huyện Lương Sơn (thành viên BCĐ 800 của huyện) đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành tập trung tham mưu thực hiện 2 tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL và tiêu chí số 16 về văn hóa phấn đấu xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phòng VH-TT chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa nhằm đạt mục tiêu “Gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”. Trong đó chú trọng xây dựng gia đình có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các gí trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, có tinh thần tương thân tương ái, tính tự quản, dân chủ làm nền tảng xây dựng NTM. Cùng với đó, Phòng tích cực tuyên truyền xây dựng “Làng văn hóa” để góp phần nâng cao ý thức và vai trò tự quản của các cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng mô hình làng văn hóa chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề; huy động được nội lực của người dân nông thôn trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng KT-XH NTM. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TD-TT từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn.

 

Nhờ sự tích cực vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân, thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của huyện được quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 163/187 nhà văn hóa được xây mới và sửa chữa nâng cấp; 21 sân vận động, 75 sân cầu lông, 135 sân bóng chuyền, 1 nhà thi đấu đa năng cấp xã và thôn, xóm. Về tiêu chí văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển rộng khắp. Toàn huyện hiện có 181 đội văn nghệ tuyên truyền với khoảng gần 2.000 diễn viên quần chúng, tuyên truyền viên cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các danh hiệu văn hóa được công nhận qua các năm luôn đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu xây dựng với số hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 80% trở lên; làng, bản văn hóa tỷ lệ 65% trở lên. Các chỉ tiêu về Cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” liên tục đạt và vượt kế hoạch được giao. Đến nay, toàn huyện duy trì được tỷ lệ người tham gia luyện tập TD-TT thường xuyên là 65%, 147 CLB thể thao.Việc khôi phục văn hóa dân tộc truyền thống đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu như việc thành lập Hội Nghệ nhân dân gian ở xã Tân Thành, Cao Răm, Hợp Hòa. Các CLB cồng chiêng, văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc… Theo thống kê, đến năm 2015, toàn huyện có 14/19 xã đạt tiêu chí về văn hóa (chiếm 73,6%).

 

Trong giai đoạn 2015- 2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa nông thôn, chung tay xây dựng NTM, huyện tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, nâng cao hiệu quả QLNN về phát triển văn hóa giữa các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa và phát triển văn hóa, thể thao nông thôn. Tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn, đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó quan trọng là xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo tiêu chí số 6 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 16 để góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã NTM theo lộ trình đã đề ra. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một cách đồng bộ, thực chất, thúc đẩy KT-XH phát triển, góp phần ổn định ANCT-TTATXH. Bên cạnh đó chú trọng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho phát triển văn hóa nông thôn. Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động văn hóa cơ sở…

 

 

 

                                                                      Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục