(HBĐT) - Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của huyện Kim Bôi trong những năm gần đây có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

 

Tại hội diễn văn nghệ quần chúng huyện năm 2015 đã phần nào khẳng định sức lan toả của phong trào. Với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng đến từ 23 xã, thị trấn đã mang đến hội diễn trên 50 tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc. Trong đó, hầu hết các tiết mục biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, những bài hát, làn điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tiêu biểu có các tiết mục: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “âm vang Mường Động”, tiết mục múa hát “Ríu rít phiên chợ Bo”… đã được sự đón nhận và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Chị Đinh Thị Kiều Dung, cán bộ Trung tâm VH -TT huyện Kim Bôi cho biết: Chất lượng của các đội văn nghệ quần chúng cơ sở ngày càng được nâng lên. Trước đây, mỗi khi tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng hay tham dự hội diễn, các đội chưa chú tâm đến các tiết mục văn nghệ truyền thống mà chủ yếu theo trào lưu nhạc trẻ. Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều năm nay, các đội văn nghệ cơ sở chú trọng đầu tư tập luyện các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, Trung tâm VH -TT huyện còn tổ chức mở lớp truyền dạy cồng chiêng và hát dân ca cho học sinh. Nhiều đội văn nghệ, CLB hoạt động có hiệu quả như: CLB cồng chiêng xã Đú Sáng; CLB hát dân ca xóm Lục Đồi, xã Kim Bình; đội văn nghệ xóm Tre Thị, xã Trung Bì… Hiện nay, các đội văn nghệ cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca. Trong đó, nhiều đội văn nghệ đã mua tăng âm, loa đài, nhạc cụ, trang phục cần thiết phục vụ luyện tập và biểu diễn. Nhiều đội văn nghệ đã thu hút được các nghệ nhân cao tuổi am hiểu sâu sắc nhiều làn điệu dân ca cổ của dân tộc Mường, Dao, Thái… đã góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bản sắc âm nhạc truyền thống và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm VH -TT huyện Kim Bôi cho biết: Toàn huyện hiện có 203/203 xóm, bản, tổ dân phố đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng, mỗi đội có từ 15-20 thành viên. Hiện nay, phong trào văn nghệ quần chúng thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi. Văn nghệ không chỉ được biểu diễn vào những ngày lễ, tết, kỷ niệm mà các hoạt động văn nghệ, liên hoan, hội diễn được diễn ra thường xuyên, thu hút được đông đảo nhân dân cùng tham gia. Từ các đội văn nghệ quần chúng, Trung tâm VH -TT huyện đã tuyển chọn các diễn viên, nghệ nhân tiêu biểu, thành lập đội văn nghệ để tập luyện và tham gia các đợt liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng do tỉnh tổ chức và đều đạt thành tích cao. Đặc biệt, tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2015, đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Kim Bôi đã mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc và đạt được giải A toàn đoàn.

 

 

                                                                                 Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục