Xóm Mời Mít, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) luôn quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng NTM. ảnh: Đội văn nghệ xóm Mời Mít luyện tập trình diễn cồng chiêng biểu diễn trong dịp lễ, Tết.

Xóm Mời Mít, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) luôn quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng NTM. ảnh: Đội văn nghệ xóm Mời Mít luyện tập trình diễn cồng chiêng biểu diễn trong dịp lễ, Tết.

(HBĐT) - Xóm Mời Mít cách trung tâm xã Yên Mông (TP Hòa Bình) 3 km, được tách ra từ xóm Khang Mời. Xóm có 110 hộ với 520 khẩu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhân dân đồng lòng đoàn kết thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhờ đó, kinh tế của xóm từng bước phát triển, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần đưa xã Yên Mông đạt chuẩn NTM năm 2015.

 

Năm 2010, xã Yên Mông được chọn là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Đảng uỷ xã đã có nghị quyết chuyên đề, UBND xã luôn chỉ đạo sâu sát. Sau khi có kế hoạch, chi bộ xóm Mời Mít đã họp quán triệt nội dung yêu cầu tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Nắm rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM với người dân là chủ thể, nhân dân trong xóm hăng hái tham gia hiến đất, góp ngày công lao động để làm các công trình phúc lợi. Cụ thể, nhân dân đã đóng góp trên 1.000 ngày công, hiến 7.000 m2 đất các loại để mở rộng đường GTNT. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Phạm Hùng hiến 845 m2 đất, hộ ông Đinh Nhệnh hiến 500 m2 đất vườn, hộ ông Lê Chí Công hiến 450 m2 đất vườn làm đường giao thông liên thôn. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh”, các hộ gia đình đã chỉnh trang lại nhà cửa, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, quy hoạch vườn tạp thay thế bằng các loại cây có múi đem lại giá trị kinh tế cao.

 

Những năm qua, được sự hỗ trợ về kinh phí và vật liệu, nhân dân đóng góp tiền và ngày công trị giá 500 triệu đồng, đến nay xóm đã cứng hóa được 2.782 m đường GTNT, 1.400 m kênh mương, xây 7.000 m tường bao. Năm 2013, xóm được Ban CHQS TP chọn xây dựng làng văn hoá quốc phòng. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của  Ban CHQS, Công an thành phố, các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND xã Yên Mông về xây dựng cổng làng, tu sửa nhà văn hoá, làm đường giao thông nội đồng, giúp đỡ hộ nghèo... Từ đó, kinh tế xóm có bước phát triển, thắt chặt tình quân dân. Tới nay, xóm còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 32 triệu đồng/người.

 

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc luôn được xóm quan tâm. Trong việc cưới, việc tang tổ chức đơn giản, gọn nhẹ hợp với phong tục và hương ước của xóm. Đặc biệt trong đám cưới, đám ma không sử dụng thuốc lá. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã làm cho nhận thức của người dân được chuyển biến, qua đó, tai tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình làng, nghĩa xóm ngày càng khăng khít. Hàng năm, xóm có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Xuyên, Bí thư chi bộ xóm Mời Mít cho biết: Có được kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và nhân dân xóm Mời Mít góp phần cùng các xóm trên địa bàn xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, đưa Yên Mông đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đề ra.

 

 

                                                                                Đinh Thắng

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục