Giáo dân Giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) biểu diễn cồng chiêng trong dịp lễ trọng của Giáo xứ.
(HBĐT) - Chúng tôi về xứ đạo Lạc Thủy vào đúng mùa Nô-en, được hòa vào không khí chào đón Giáng sinh tươi vui, đầm ấm cùng bà con giáo dân, trao nhau lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Lạc Thủy được gọi là xứ đạo bởi trên địa bàn huyện có 2 nhà thờ Thiên chúa giáo là nhà thờ Giáo xứ Khoan Dụ (thuộc Giáo phận Phát Diệm) tại xã Khoan Dụ và nhà thờ Giáo xứ Đồng Gianh (thuộc Giáo phận Hà Nội) tại xã Phú Thành với trên 6.000 giáo dân thuộc 17 họ đạo. Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống tốt đời, đẹp đạo, trong những năm qua, bà con giáo dân trên toàn huyện luôn đồng sức, đồng lòng thực hiệt tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: Công tác tôn giáo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống, tạo điều kiện để giáo dân thực hiện sinh hoạt tôn giáo. MTTQ thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhà thờ tuyên truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân, giáo dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới.
Đã thành thông lệ, hàng năm, nhân dịp lễ Giáng sinh, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc mừng các Giáo xứ. Trên khắp xứ đạo, họ đạo tràn ngập không khí tươi vui, giăng đèn kết hoa rực rỡ, mọi người, mọi nhà hân hoan mừng đón năm mới. Dưới sự dẫn dắt của các linh mục, bà con giáo dân luôn hăng say lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng, phong trào khuyến học, khuyến tài, ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, giáo dân các xứ đạo đã đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, hiến đất mở đường, chung tay bảo vệ môi trường nông thôn, lắp đặt hệ thống nước sạch, đèn chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp..., góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết: Xã có trên 3.500 nhân khẩu, trong đó 90% là đồng bào công giáo. Trong đời sống bà con giáo dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt vai trò của giáo dân đồng thời là công dân. Nhiều mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, AN-QP được xây dựng mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển KT-XH của xã. Tiêu biểu như mô hình giáo dân Giáo xứ tự quản về AN-TT, nông dân bảo vệ môi trường ở thôn Liên Hồng, xây dựng nhà văn hoá ở thôn Hoàng Đồng... Nhiều giáo dân đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, là lực lượng nòng cốt trong phong trào ở khu dân cư.
Bà Vũ Thị Tâm, giáo dân thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ chia sẻ: Với lòng “Kính Chúa, yêu nước”, cộng đồng giáo dân luôn thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo. Trong hoạt động giảng đạo, quản lý giáo dân, các linh mục luôn động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng gia đình có cuộc sống thuận hoà, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư văn hóa với những nét sinh hoạt đạo - đời hòa hợp.
“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, mùa Nô-en đi qua, đồng bào công giáo lại cùng với nhân dân toàn huyện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc trong tình đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay xây dựng quê hương được giàu đẹp, đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của giáo dân được nâng cao, bộ mặt các xứ đạo ngày càng khởi sắc, kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH toàn huyện.
Hà Thu
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.