Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường trao tặng quà cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trong chương trình “Xuân yêu thương”

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường trao tặng quà cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trong chương trình “Xuân yêu thương”

(HBĐT) - Tối ngày 27/1, Ban Chấp hành Đoàn trường Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình “Chào xuân 2016 và tặng quà cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó”.

 

Theo đó, chương trình được dàn dựng công phu với các tiết mục ca, múa,  nhạc đặc sắc do cán bộ giảng viên, các em học sinh, sinh viên nhà trường tổ chức dàn dựng và biểu diễn. Các tiết mục biểu diễn trong chương trình đã mang đến một không khí mùa xuân vui tươi, ấm áp với những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ vĩ đại và những ca khúc viết về mùa xuân, cảm xúc mùa xuân...

 

Cũng nhân dịp nay, Ban Chấp hành đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc đã trao tặng 31 suất quà cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó đang học tập, rèn luyện tại trường. Mỗi suất có trị giá 200 nghìn đồng. Số tiền này được Ban chấp hành Đoàn trường vận động, quyên góp, kêu gọi sự ủng hộ từ các tập thể, cá nhân các đồng chí cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường. Về giá trị vật chất tuy ít, nhưng nó đã thể hiện rõ tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay, góp sức của các tập thể, cá nhân các đồng chí cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường trong việc quan tâm chăm lo, động viên các em học sinh, sinh viên đang học tập, rèn luyện tại trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

 

Trước đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc cũng đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách của xã Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp đón xuân mới năm 2016.

                                                                                           

 

                                                                          Mạnh Hùng

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục