Các em học sinh trường THPT Công nghiệp tham quan, tìm hiểu nghề dệt vải truyền thống của người Mường.

Các em học sinh trường THPT Công nghiệp tham quan, tìm hiểu nghề dệt vải truyền thống của người Mường.

(HBĐT) - Ngày 29/1, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ Khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Nghề dệt vải truyền thống của người Mường Hoà Bình”. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và 100 em học sinh THPT tỉnh.

 

Tại Hoà Bình, người Mường chiếm hơn 63% dân số của tỉnh. Với truyền thống văn hoá lâu đời, người Mường đã bảo tồn được nhiều di sản văn hoá dân tộc, trong đó có các nghề thủ công truyền thống và nổi bật là nghề dệt vải. Sản phẩm dệt thủ công phong phú và thể hiện trình độ mỹ thuật cao của người Mường, đặc biệt là hoa văn trên cạp váy và mặt phà (mặt chăn), chiếm vị trí quan trọng bậc nhất trong nghệ thuật trang trí cổ truyền của dân tộc Mường. Tại phòng trưng Bảo tàng tỉnh đã thể hiện đầy đủ các quy trình của kỹ thuật tạo sợi, kỹ thuật dệt cùng các tài liệu bổ trợ sẽ làm tái hiện lên các khâu kỹ thuật cơ bản nghề dệt vải truyền thống của người Mường ở Hoà Bình. Đặc biệt, tại đây các em học sinh còn được trải nghiệm trực tiếp các thao tác kỹ thuật của các quy trình tạo sợi và quy trình dệt.

 

Đợt trưng bày này là thông điệp truyên truyền, kêu gọi, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là người Mường có nhận thức đúng đắn, sâu sắc  về di sản văn hoá mà họ đang nắm giữ cũng như trách nhiệm bảo tồn, phát triển vốn di sản đó trong đời sống văn hoá cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích việc sử dụng trang phục dân tộc, nhất là trang phục nữ và các sản phẩm vải sợi thủ công để thúc đẩy nghề dệt phát triển.

 

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ khai trương, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận các các hiện vật cách mạng của bộ đội Tây Tiến do các cựu chiến binh Tây Tiến và thân nhân các cựu chiến binh Tây tiến hiến tặng cho tỉnh Hoà Bình. Những hiện vật này được giao cho Bảo tàng tỉnh gìn giữ, bảo tồn và phục vụ công tác trưng bày giới thiệu về lịch sử hào hùng của Trung đoàn 52 Tây Tiến cũng như giới thiệu về lịch sử cánh mạng của dân tộc ta.  

 

 

                                                                                  Hồng Ngọc

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục