Loại cây Tứ Quý được bán nhiều ở khu vực Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà

Loại cây Tứ Quý được bán nhiều ở khu vực Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà

(HBĐT) - Kề cận Tết Nguyên đán, nhịp sống thị trường chộn rộn, hối hả. Nhà nhà tạm gác công việc bận rộn thường nhật để lo sắm sanh tươm tất cho những ngày Tết.

 

Lương thực, thực phẩm, rau xanh và một số nhu yếu phẩm thường sử dụng trong dịp Tết được người tiêu dùng dành lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, vì hiện vẫn còn thời gian chuẩn bị nên chủ yếu người dân đăng ký đặt mua, chờ đến áp Tết mới lấy thực phẩm cho tươi lâu. Các món gà tươi sống, thịt lợn, thịt bò, giò chả… có sức mua cao trong dịp này. Qua khảo sát tại các chợ truyền thống, hầu hết các loại thực phẩm tiêu thụ mạnh dịp Tết đang có giá bán cao hơn so với ngày thường, đồng thời cao hơn khoảng 10% so với cùng thời điểm này năm 2015.Thời điểm hiện tại, thịt lợn thăn giá 100.000 đồng/kg, thịt bò bắp, bò thăn giá 250.000 đồng/kg, gà tươi sống loại ngon do người dân mang từ huyện ra giá 110.000 = 120.000 đồng/kg. Một số hàng hóa như gạo nếp, lá dong mấy ngày trước có dấu hiệu khan hiếm nhưng hiện tại đã có tập kết về khá nhiều tại các chợ. Bên cạnh các sản phẩm bánh, mứt kẹo, nước ngọt, mì chính, nước mắm trên thị trường giữ giá bình ổn hoặc tăng nhẹ thì bia, rượu trong dịp này tăng giá 5% - 7%.

 

Mặt hàng điện tử - điện lạnh, đồ dùng nội thất, quần – áo – giầy dép vào dịp Tết cũng rất hút khách. Nắm bắt tâm lý của người dân nhân lúc này muốn mua sắm thêm hoặc thay đổi các tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, các Trung tâm thương mại, cửa hàng, cửa hiệu đã triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm Tết 2016 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng như Kanguroo giảm giá từ 30% - 70% đối với các sản phẩm quạt sưởi, máy sấy tóc, ấm siêu tốc. Các hãng điện tử lớn như Sam Sung, Panasonic triển khai các chương trình mua hàng giá sốc, bốc thăm trúng thưởng sản phẩm…tại trung tâm điện máy Tám Oanh. Nhiều cửa hàng quần áo thời trang như Seven AM, Bionline, Eva… cũng hút khách nhờ chương trình giảm giá khuyến mãi. Chưa kể, tại các điểm bán lưu động trên đường phố, áo rét và giầy được bán với giá khá “mềm”.    

 

                             Chở đào Xuân về nhà

 

Từ ngày 23 tháng Chạp, tức ngày ông Công, ông Táo trở đi, tại nhiều tuyến phố trên đường Cù Chính Lan, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo, Đại lộ Thịnh Lang đã được trang hoàng rực rỡ bởi sắc thắm của hoa đào, hoa cảnh, quất cảnh. Năm nay, đào rừng về phố không nhiều, chủ yếu là lái thương mang đào từ các làng hoa dưới xuôi lên. Giá mỗi cành dao động từ 300 nghìn đồng – 600 nghìn đồng, một số điểm bán đào ghép gốc phục vụ khách sành chơi đào cảnh có giá vài triệu đồng/cây. Do chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, đào rừng mang về từ Mộc Châu, Pà Cò – Mai Châu không đẹp hoa, số lượng tập kết dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo không nhiều như mọi năm, giá trên, dưới 1 triệu đồng/cành. Một số loại hoa bán Tết như địa lan, đỗ quyên, cúc, trạng nguyên…giữ được chất lượng. Đáng chú ý năm nay, quất cảnh được khách mua đánh giá cao, cả quất thế và quất thường đều đẹp về dáng cây, dáng quả nhờ chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi. Giá quất cảnh đa dạng từ vài trăm nghìn đồng/cây đến 3 – 4 triệu đồng/cây. Điểm thu hút khách nhiều nhất là khu vực nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà. Một loại cây độc đáo vừa có mặt trên thị trường thành phố Hòa Bình năm nay là cây tứ quý – giống cây ghép cho ra 4 loại quả cam, bưởi, gấc, phật thủ. Theo những người buôn từ mạn Hưng Yên lên thì cây tứ quý thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách, về giá cao nhất 1 triệu đồng/cây, thấp nhất là 600 nghìn đồng/cây. 

 

Theo quy luật thông thường càng đến sát Tết, giá các loại thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống, giò chả sẽ tiếp tục tăng cao, giá gà dự báo tăng lên 140.000 đồng – 150.000 đồng/kg, thịt bò 280.000 đồng – 300.000 đồng/kg. Ngược lại, khách sẽ dễ dàng tìm được một chậu hoa hay cành đào, cây quất cảnh ưng ý, giá cả lại mềm hơn thời điểm này rất nhiều do tâm lý nhiều lái buôn ở tỉnh xa muốn bán nhanh, gọn để còn kịp về đón Tết ở quê nhà.

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                   Bùi Minh 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục