Chị Nguyễn Thị Thủy, tổ giao thông – cây xanh – Công ty CP đô thị Hòa Bình chăm sóc những bồn hoa rực rỡ trang hoàng đường phố ngày xuân.

Chị Nguyễn Thị Thủy, tổ giao thông – cây xanh – Công ty CP đô thị Hòa Bình chăm sóc những bồn hoa rực rỡ trang hoàng đường phố ngày xuân.

(HBĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước vào Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trên mọi nẻo đường, con phố của thành phố Hòa Bình- Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu, những thảm hoa, cây cảnh...Mọi công việc đang được đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu đón xuân vui tươi, đầm ấm của cán bộ và nhân dân.

 

Các đơn vị chức năng cũng đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ cho người dân đón Tết. Điện lực Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, một trong những đơn vị chủ lực thực hiện công tác trang hoàng, chỉnh trang đô thị là Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình. Đồng chí Đỗ Trọng Hương, Đội trưởng Đội giao thông cây xanh cho biết: Là đơn vị chủ công thực hiện các lĩnh vực vệ sinh môi trường, dịch vụ đô thị ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đô thị văn minh, xanh- sạch- đẹp. Năm nay, Công ty tiếp tục chú trọng đầu tư mạnh vào trang thiết bị, máy móc, bố trí, sắp xếp lại nhân lực, tăng cường làm tăng ca đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán. Đến nay, công ty đã thực hiện khoảng 90% khối lượng cộng việc. Về công tác thu gom và vận chuyển rác thải, công ty đã bố trí tăng cường thêm nhân lực thực hiện thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày, không để rác tồn đọng qua đêm. Công ty đã bố trí xe chuyên dụng phun rửa các tuyến đường chính như Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Thịnh Lang, Phùng Hưng, Trương Hán Siêu… Đối với công tác chỉnh trang đô thị đang được tiến hành khẩn trương đã trồng mới 10 bồn hoa trên các giải phân cách đường Trần Hưng Đạo; trang trí hoa tại các trụ sở cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình; cắt tỉa, trang trí cây cảnh trên các tuyến đường quan trong của thành phố. Cùng với đó, công ty đã cơ bản hoàn thành thu dọn đất, tạp chất phế thải xây dựng, sửa chữa các điểm ổ gà trên các tuyến đường, sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng, trang trí điện đường tổ chức tốt việc vận hành tốt hệ thống chiếu sáng công cộng, phục vụ nhu cầu dón xuân của cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình.  

 

     Đường phố và cây xanh được tưới nước sạch, đẹp chuẩn bị đón Tết.

 

Trao đổi với lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình được biết, thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/1/2016 về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016. Tinh thần của Chỉ thị là Tết Nguyên Đán phải được tổ chức theo phương châm “Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn”, bảo đảm Tết đến với mọi người, mọi nhà. Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ nhân dân đón tết vui tươi và đầm ấm. Trong đó, công tác chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, rét đậm rét hại kéo dài khiến công tác trang hoàng thành phố muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác trang hoàng thành phố cơ bản đã hoàn thành. Trên các tuyến đường phố chính như Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan, Thịnh Lang, Hòa Bình, Trần Quý Cáp, Trương Hán Siêu được trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu, trồng các loại hoa, cây cảnh. Nét mới trong năm nay, tuyến đường Lê Thành Tống vốn lầy lội, ổ gà, ổ trâu nay cũng được xử lý bước một đảm bảo điều kiện đi lại cho nhân dân. Nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm tạo diện mạo mới về đô thị, dịch vụ của thành phố. Khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà cũng đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa và đưa vào khai thác các tuyến đường trục chính và đường xương cá để đảm bảo cho người dân thuận lợi vui xuân đón Tết. Đường đê Quỳnh Lâm đưa vào khai thác mở ra không gian đô thị nên thơ và lịch lãm cân đối hai bờ thành phố Hòa Bình. Cầu Hòa Bình cũng hoàn thành sửa chữa, cải tạo, thảm nhựa mặt cầu, sơn sửa, trăng đèn kết hoa và mở rộng hai đầu cầu nhằm giảm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đã thành thông lệ hàng năm, các tổ chức, cán bộ và nhân dân đã dọn dẹp, tu sửa, trồng hoa, thắp hương tại tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ tri ân, tưởng nhớ những người con của Hòa Bình không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các khu dân cư đã tổ chức vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, quét dọn phố phường bảo đảm xanh- sạch- đẹp, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng và tết Bính Thân 2016. Các khu vực biểu diễn ca nhạc, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới đã sẵn sàng phục vụ cán bộ, nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

                                                                                      

 

 

Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục