Các hoạt động văn hoá, văn nghệ mang đậm nét văn hoá truyền thống tại lễ hội.
(HBĐT) - Sáng 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân), Ban Tổ chức lễ hội chùa Tiên, huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức lễ khai hội chùa Tiên năm 2016. Tham dự lễ khai hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Lạc Thuỷ cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.
Lễ hội chùa Tiên là lễ hội truyền thống mang tính lịch sử lâu đời, đã trở thành nét đẹp văn hoá của người dân địa phương mỗi độ Tết đến, xuân về. Với những cảnh quan kỳ vĩ, quần thể hang động, chùa Tiên đã được Bộ VH – TT&DL công nhận là di tích cấp quốc gia. Tại đây có đình, chùa và 20 điểm động ghi nhận những giá trị khảo cổ học, văn hoá lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên.
Đông đảo du khách thập phương đã đến lễ khai hội chùa Tiên để cầu tài, cầu lộc.
Với ý tưởng và mong muốn xây dựng khu du lịch chùa Tiên thành điểm du lịch quốc gia, huyện Lạc Thuỷ đã xây dựng đề án phát triển du lịch, dịch vụ, xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu chiếm 40% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện. Để phát huy tiềm năng và thế mạnh đó, huyện Lạc Thuỷ đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo và nâng cấp tuyến đường nội bộ trong quần thể các hang động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến đây.
Nhiều người đã xin chữ đầu năm tại lễ hội để mong muốn những điều tốt lành nhân dịp đầu xuân, năm mới.
Cùng với tham quan, vãn cảnh, lễ hội chùa Tiên được tổ chức hàng năm nhằm tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân và để cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, người người mạnh khoẻ, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.
Tại lễ khai hội đã diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ mang đậm nét văn hoá truyền thống.
P.V
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.