Tiết mục đồng ca “Bác Hồ sống mãi trong trái tim ta” (sáng tác của nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Lào Bua-ngân Xa-phu-vông) của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng.

Tiết mục đồng ca “Bác Hồ sống mãi trong trái tim ta” (sáng tác của nhạc sĩ, Nghệ sĩ Quốc gia Lào Bua-ngân Xa-phu-vông) của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016), Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn và Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn tổ chức “Liên hoan nghệ thuật quần chúng người Việt Nam và Lào ở Thủ đô Viêng Chăn năm 2016”.

 

Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công tốt đẹp và hướng tới kỷ niệm 105 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2016).

Sau một tháng thi đua, có bảy đơn vị được chọn biểu diễn trong đêm chung kết Liên hoan: Đại sứ quán và các cơ quan chung quanh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng; Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du; Khối lưu học sinh Việt Nam tại Lào; Khối chuyên gia giáo dục công tác tại Lào; Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào; Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào.

Đêm chung kết Liên hoan đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào tối 19-5, với những tiết mục múa, hát, dân ca của Việt Nam và Lào có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở hai nước Việt Nam và Lào.

Đêm Liên hoan thật sự đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo công chúng là cộng đồng người Việt Nam, người Lào và khách quốc tế ở Thủ đô Viêng Chăn. Qua đó, Liên hoan góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân Lào và bạn bè quốc tế tại Lào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các lãnh tụ của cách mạng Lào, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và mở rộng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam và người dân Lào ở Thủ đô Viêng Chăn.

 

                                                         Theo Báo Nhandan

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục