Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn trao quà Quỹ bảo trợ trẻ em cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn trao quà Quỹ bảo trợ trẻ em cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

 

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, nhận thức của gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích. Tạo điều kiện để mọi trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, không bị tai nạn, thương tích. Các hoạt động tập trung vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ “Bảo trợ trẻ em”; ủng hộ để hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Tổ chức trao quà, học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt đạt thành tích trong năm học 2015-2016. Vận động, kêu gọi các đoàn thể, tổ chức, cá nhân ủng hộ về nguồn lực, cơ sở vật chất, xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, xa, trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội phát triển bình đẳng. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em như các cuộc thi về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: viết, vẽ, sáng tác thông điệp và tìm hiểu về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, tham quan du lịch an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

 

Tại lễ phát động, Sở LĐ-TB&XH đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em huyện tặng 60 suất quà, Hội LHPN huyện tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

 

 

 

                                                                            PV

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục